Lan tỏa tình yêu thương đến mọi người

Lan tỏa tình yêu thương đến mọi người

(ĐCSVN) – Một mùa Xuân mới lại về, các thành viên của Câu lạc bộ Kết nối tuổi trẻ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chỉ mong có được thật nhiều sức khỏe để tiếp tục kêu gọi tài trợ, vận động, kết nối các nguồn lực cống hiến cho cuộc sống cộng đồng.
Tết ấm áp ở Lóng Sập
Tết ấm áp ở Lóng Sập
(ĐCSVN) - Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã làm...
Giữ bình yên mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc
Giữ bình yên mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc
(ĐCSVN) - Khi cái Tết cổ truyền đang đến với nhà nhà trên mọi miền Tổ quốc cũng là lúc Tổ tuần tra biên giới Đồn Biên phòng Nậm Càn lên đường thực...
Điệu Xuân ở lưng chừng núi
Điệu Xuân ở lưng chừng núi
(ĐCSVN) - Khi tiếng nai tác gọi tình giữa lưng chừng núi Trường Sơn thì cũng là lúc người anh em Vân Kiều, Khùa, Mày, Mã Liềng, A Rem... ở miền Tây...
Xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào vùng biên
Xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào vùng biên

(ĐCSVN) - Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong cả nước đã triển khai nhiều phong trào, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Biên phòng Quảng Ninh Ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
Biên phòng Quảng Ninh: Ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

(ĐCSVN) -Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc
Sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc

(ĐCSVN) – Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Bắc đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự sát cánh cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Tết về với những người lính Hải quân
Tết về với những người lính Hải quân

(ĐCSVN) - Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau. Thế nhưng, nhiều năm nay, những người lính Lữ đoàn 147 Hải quân luôn vì nhiệm vụ, sẵn sàng đón Tết tại đơn vị, vừa quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Gặp những người lính công binh trên đảo tiền tiêu
Gặp những người lính công binh trên đảo tiền tiêu

(ĐCSVN) – Theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến kiểm tra nhiệm vụ các đơn vị bộ đội trên đảo dịp cuối năm, chúng tôi bất ngờ và thấu hiểu những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Tuy phải đối diện với bao khắc nghiệt của đảo, song niềm vui và lẽ sống vẫn được các cán bộ, chiến sỹ vun đắp ngay từ trong công việc, trong học tập và chiến đấu mỗi ngày.

Xuân về trên đảo tiền tiêu
Xuân về trên đảo tiền tiêu

(ĐCSVN) – Trong những ngày gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chúng tôi có dịp cùng với Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dân và lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ. Tại đây, chúng tôi cảm nhận rõ Tết sớm nơi đảo xa và sự thiêng liêng của những người lính làm nhiệm vụ canh gác biển trời quê hương.

Mùa xuân đã về nơi biên cương, biển đảo
Mùa xuân đã về nơi biên cương, biển đảo

(ĐCSVN) - Chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo” với trọng tâm là các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quân đội đối với đồng bào, đồng chí trên cả nước. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Đón Xuân cùng những người lính biên phòng Lào Cai
Đón Xuân cùng những người lính biên phòng Lào Cai

(ĐCSVN) - Khi hoa đào đã nở rộ, những chồi non đang khoe sắc, đồng bào các dân tộc trên biên giới đang chuẩn bị đón Tết, các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn vững đôi chân, chắc tay súng từng ngày, từng giờ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tết ấm áp yêu thương ở huyện đảo Cát Hải Hải Phòng
Tết ấm áp yêu thương ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng)

(ĐCSVN) – Chăm lo Tết cho người nghèo là hoạt động thường niên của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đảo Cát Hải (TP. Hải Phòng). Năm nay, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách đã góp phần thiết thực mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn cho mọi nhà.

Xuân Biên phòng gắn kết tình quân dân
Xuân Biên phòng gắn kết tình quân dân

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại địa bàn các xã biên giới cho bà con nhân dân các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Lữ đoàn 147 Hải Quân Sôi nổi hội thi “Bánh chưng xanh”
Lữ đoàn 147 Hải Quân: Sôi nổi hội thi “Bánh chưng xanh”

(ĐCSVN) – Hội thi “Bánh chưng xanh” là hoạt động thiết thực được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết đến, góp phần tạo nên khí thế đoàn kết, vui tươi lành mạnh trong những ngày đầu xuân, động viên thi đua cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn biển
Triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn biển

(ĐCSVN) - Để đảm bảo an toàn trên biển trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, những ngày qua, Vùng 1 Cảnh sát biển đã chủ động, tích cực triển khai các phương án và công tác chuyên đề, vừa bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ ngư dân trong dịp Tết.

Tết về trên thôn đảo Khải Lương
Tết về trên thôn đảo Khải Lương

(ĐCSVN) – Là một trong hai thôn đảo của xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), thôn Khải Lương nằm cách biệt với đất liền khoảng hơn 25km. Nơi đây, mỗi ngày các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà bám trụ, lăn lộn với sóng và gió để đến với dân, luôn kề vai, sát cánh cùng người dân trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ Vui đón Tết không quên nhiệm vụ
Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ: Vui đón Tết không quên nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Những ngày Tết Nguyên đán 2019 đã cận kề nhưng cán bộ, chiến sỹ toàn Lữ đoàn 147, Hải quân đánh bộ vẫn hăng say vừa luyện tập sẵn sàng chiến đấu, vừa bảo đảm đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ ăn Tết cổ truyền của dân tộc với tinh thần “Vui đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ. Đã ra quân là đánh thắng!”.

Chương trình “Xuân biên cương, Tết quân dân” thắp lên ngọn lửa quân dân nồng ấm
Chương trình “Xuân biên cương, Tết quân dân” thắp lên ngọn lửa quân dân nồng ấm

(ĐCSVN) – Tại Chương trình “Xuân biên cương, Tết quân dân” mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với thành phố Lào Cai tổ chức ngày 22/1 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Những hoạt động tại Chương trình đã thắp lên ngọn lửa quân dân nồng ấm.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm chúc Tết trên đảo Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm chúc Tết trên đảo Lý Sơn

(ĐCSVN) - Chiều ngày 20/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân do Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số cơ quan chức năng đã đến thăm và chúc Tết quân dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mang Tết sớm đến đảo Cồn Cỏ
Mang Tết sớm đến đảo Cồn Cỏ

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 19/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Bộ Tư lệnh Hải quân chúc Tết các gia đình chính sách
Bộ Tư lệnh Hải quân chúc Tết các gia đình chính sách

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Hải quân trao quà Tết của Bộ Tư lệnh tới từng gia đình chính sách tiêu biểu và quân nhân công tác tại nhà giàn DK1.

Rộn ràng các hoạt động “Tết quân - dân” ​
Rộn ràng các hoạt động “Tết quân - dân” ​

(ĐCSVN) - “Tết quân - dân” là một mô hình dân vận khéo không chỉ ôn lại truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ mà còn có ý nghĩa rất thiết thực để lực lượng vũ trang về với cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cùng góp sức với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.