Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Sóc Trăng

Thứ bảy, 16/06/2018 16:13
(ĐCSVN) - Ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng.​

 

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự và tiếp đoàn có đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong những năm qua; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác bồi dưỡng cán bộ... đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, nhất là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị, gia tăng phát triển bền vững, xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, với nhiều diện tích sản xuất lúa đặc sản; lĩnh vực thủy, hải sản tiếp tục được đầu tư, phát triển, có bước chuyển hướng từ hình thức nuôi quảng canh tự nhiên sang thâm canh cho năng suất cao; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến cơ bản; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường lãnh đạo và tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục nghiên cứu triển khai các mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với ký kết hợp đồng bao tiêu, đảm bảo lợi ích của người dân tham gia. Tiếp tục bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai đánh giá lợi thế, tiềm năng chọn hướng đi thích hợp nhất để phát triển. Quan tâm đến công nghiệp chế biến sản xuất nông thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm, thay đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập của người dân…

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong triển khai các Nghị quyết, Sóc Trăng phải được thực hiện một cách đồng bộ và có lộ trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần bám sát quy hoạch và đúng đối tượng./.

 

Tin, ảnh: Thanh Nam
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực