Đoàn đại biểu nữ Quốc hội Việt Nam và Lào thăm, làm việc với tỉnh Quảng Nam

Thứ ba, 08/08/2017 15:40
(ĐCSVN) – Sáng 8/8, tại TP.Tam kỳ, Đoàn nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu và đồng chí Xi- Sảy Lư- Đệt- Mun- Sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn nữ Đại biểu Quốc hội Lào đã đến thăm và có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu nữ Quốc hội 2 nước chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội địa phương và kết quả mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào như: Sê Kông, Chămpasak, Attapư, Salavan có bước phát triển tốt.

Theo đồng chí Đinh Văn Thu, trong các mối quan hệ hữu nghị với các địa phương với Lào, đáng kể là mối liên hệ, hợp tác với Sê Kông, bởi đây là địa phương của bạn có cùng biên giới với Quảng Nam. Đến nay, hai bên đã có 26 sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có quan hệ hợp tác kết nghĩa. Tất cả các huyện của tỉnh Sê Kông, các cặp thôn, bản 2 bên biên giới đều có quan hệ kết nghĩa. Tình hình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới giữa 2 tỉnh cũng luôn được ổn định, hệ thống đường biên giới, cột mốc được giữ vững.

“Hai tỉnh đã phối hợp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới; duy trì tốt công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới, cột mốc; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh; đồng thời thường xuyên phối hợp thực hiện nghiêm quy chế biên giới giữa Việt Nam và Lào”- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết.

Quảng Nam cũng đã hỗ trợ một số địa phương của bạn xây dựng nhiều công trình hạ tầng, trao tặng nhiều thiết bị y tế, giáo dục; hỗ trợ học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào…Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đang phấn đấu hoàn thành hạ tầng, nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang- Đắc Tà Ooc lên thành cửa khẩu quốc tế; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị định thư về biên giới và mốc quốc giới Việt Nam- Lào, Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, kết quả phát triển khá toàn diện của Quảng Nam trong những năm qua cũng như những kết quả trong quan hệ, hợp tác với các địa phương của Lào.

Đồng chí Tòng Thị Phấn cũng khẳng định: Quảng Nam là địa phương đã thực hiện tốt công tác biên giới, triển khai nhiều chương trình kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương của Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam- Lào. Đây thực sự là điểm sáng của cả nước trong xây dựng và tăng cường hợp tác hữu nghị với nước bạn Lào cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết, qua những kết quả mà Quảng Nam đã thu được đã chứng minh địa phương này là một trong những điểm sáng làm tốt công tác đối ngoại và công tác biên giới với Lào. Ngoài sự hợp tác toàn diện đặc biệt giữa với Sê Kông và Chămpasak, Quảng Nam  còn giúp đỡ nhiều tỉnh khác của bạn như Viêng Chăn, Khăm Muộn….

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đồng chí Xi- Sảy Lư- Đệt- Mun- Sỏn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng đoàn nữ Đại biểu Quốc hội 2 nước đã đến dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và trồng cây lưu niệm tại đây./.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực