Đồng chí Trương Thị Mai: Công tác dân vận trong Quân đội luôn “thực tâm, thực chất”

Thứ năm, 07/06/2018 19:42
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, công tác dân vận trong Quân đội luôn thực hiện trên cơ sở “thực tâm, thực chất”, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm việc với Đoàn. Cùng dự có Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại cuộc làm việc, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; đổi mới cơ chế phối hợp hoạt động; tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều mô hình công tác dân vận mang lại hiệu quả to lớn, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vận động quần chúng nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Đánh giá cao quá trình thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận trong quân đội, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Nghị quyết đã góp phần làm sâu sắc thêm những giá trị, quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Đồng chí khẳng định việc phát huy quyền làm chủ và quan tâm đến lợi ích thiết thực của nhân dân là động lực thúc đẩy các phong trào trong quần chúng. Công tác dân vận trong Quân đội luôn thực hiện trên cơ sở “thực tâm, thực chất”, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, công tác dân vận phải gắn liền với xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, quan điểm xuyên suốt cần được nhận thức và thực hiện triệt để. Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đơn vị trong Quân đội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, vai trò nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ đảng viên trong thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức là một trong những yếu tố quan trọng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Trong bối cảnh tình hình mới, tâm tư nguyện vọng của người dân có nhiều thay đổi do tác động từ các yếu tố công nghệ thông tin, mạng xã hội... Do đó, công tác dân vận cần nắm bắt kịp thời, quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; những địa bàn có điểm "nóng", điểm phức tạp, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân; góp phần nâng cao uy tín của quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân./.

 

 

Hiền Hạnh/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực