Đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Chủ nhật, 30/09/2018 23:44
(ĐCSVN) – Đó là thông tin được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái ngày 30/9.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Nghĩa Lộ đề nghị Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; quan tâm bố trí đủ kinh phí để xây dựng lại những đoạn đê, kè đã bị hư hỏng và chỉnh trị dòng chảy của suối Thia; đầu tư xây dựng lại Cầu Thia cũ (bị sập do đợt mưa lũ tháng 10 năm 2017) để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt đề án sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ để thực hiện mở rộng không gian thị xã, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ quan tâm đưa thị xã Nghĩa Lộ vào mạng lưới quy hoạch các điểm du lịch cấp quốc gia, đồng thời có chính sách hỗ trợ quảng bá về vùng đất, con người thị xã với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt hỗ trợ đầu tư phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng của thị xã hiện nay; sớm khởi công xây dựng tuyến đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Hà Nội - Lào Cai…

Nhiều vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn cũng được các cử tri nêu kiến nghị như: giải phóng mặt bằng tuyến đường Thanh Niên kéo dài cần được thực hiện dứt điểm để người dân yên tâm chỉnh trang, xây dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống và sản xuất; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng; yêu cầu ngành điện lực cần di dời một số đường dây điện đi qua mái nhà của một số nhà dân gây nguy hiểm…

Cử tri thị xã Nghĩa Lộ nêu ý kiến, kiến nghị với đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Yên Bái tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thông tin với cử tri về việc Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý với chủ trương xây dựng tuyến đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hiện đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư, là cơ hội tốt để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đánh giá cao những thành tựu của đất nước đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trân trọng các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo ngành điện tập trung di dời một số đường điện ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới./.

 

Tin, ảnh: Hiền Hòa - Thanh Phương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực