Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra tạiThừa Thiên Huế

Thứ bảy, 11/08/2018 19:31

(ĐCSVN) - Ngày 10/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cấn Đức Quyết - Vụ Trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, công tác PCTN đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ráo riết, quyết liệt đạt được những kết quả rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ. Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh, vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân về PCTN ngày càng được phát huy tốt hơn. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Những kết quả đạt được trong công tác PCTN trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, cùng với kết quả về phát triển kinh tế- xã hội đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng cần được quan tâm như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về phòng, chống tham nhũng; cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn; công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp.

Kết luận Hội nghị đồng chí Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, làm tốt việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết loại bỏ những cản trở về thể chế và thủ tục hành chính tạo điều kiện cho sách nhiễu, tham nhũng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với người dân trên địa bàn theo Quy định 1428-QĐ/TU, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên, ban thanh tra nhân dân trong giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng… Qua đó, tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước và hệ thống chính trị, cùng với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh./.

Tin, ảnh: Đắc Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực