Sóc Trăng: Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng

Thứ bảy, 27/01/2018 10:38
(ĐCSVN) - Ngày 26/1, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định 77 của Chính phủ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng trao bằng khen cho các cá nhân

Năm 2017, ba lực lượng đã phối hợp thực hiện có hiệu quả theo Nghị định 77 của Chính phủ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin và xử lý tốt các vụ việc xảy ra. Duy trì chế độ giao ban định kỳ theo quy chế, kiểm tra, xác minh 307 nguồn tin có giá trị liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng. Phối hợp tổ chức 1.492 cuộc tuyên truyền và hướng dẫn, vận động 129 tập thể, 1.122 hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, ba lực lượng đã đấu tranh làm rõ 398 vụ phạm pháp hình sự; trong đó có 37 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, 42 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy… Ngoài ra, công an, quân sự còn phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin.

Năm 2018, ba lực lượng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nắm, dự báo tình hình, trao đổi thông tin và đấu tranh với hoạt động sai trái của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tuyên truyền, vận động để nhân dân mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển. Phát huy vai trò tham mưu để hoạt động phối hợp theo Nghị định 77 ngày càng đi vào chiều sâu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực