Chương trình 135 góp phần tạo thêm sức sống mới nơi huyện miền núi Mường Tè (Lai Châu)

Thứ ba, 20/12/2016 11:12
(ĐCSVN) - Mường Tè là huyện miền núi, biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Nhiều năm qua, nhờ những chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, trong đó có Chương trình 135 nên bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Mường Tè đang không ngừng đổi mới...

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh Lai Châu (trong đó có nguồn vốn của Chương trình 135) đối với công tác xóa đói, giảm nghèo nên tỷ lệ hộ đói nghèo của huyện Mường Tè năm 2015 là 43,04% (theo tiêu chí cũ), giảm 15,02% so với năm 2011. Khó khăn nhất hiện nay là đường giao thông từ Thành phố Lai Châu tới huyện Mường Tè vẫn còn xa xôi, cách trở, mặc dù đã được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho huyện thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.



Dự án di dân, tái định cư bằng một phần nguồn vốn Chương trình 135 đã làm cho bộ mặt trung tâm huyện Mường Tè thay đổi ngày càng khang trang, hiện đại...

 

...tạo điều kiện cho huyện phát triển quy hoạch đô thị, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn trong những năm tới.

 


Trường Tiểu học của thị trấn Mường Tè trên khu đất di dân tái định cư  vừa mới được đầu tư xây dựng đã thực sự trở thành một trong những điểm nhấn cho tương lai tươi sáng trên huyện miền núi Mường Tè

 


Chương trình 135 đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có đường giao thông tới tận trung tâm xã nên đã làm cho cuộc sống nơi miền biên viễn này ngày càng khởi sắc.


Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu mới được đầu tư xây dựng khang trang đã giải quyết được cơ bản khó khăn về cơ sở vật chất, nơi làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức và các đoàn thể của xã.



Nhờ sự đầu tư của Chương trình 135 mà nhu cầu thiết yếu trong sản xuất và đời sống của đồng bào được giải quyết, giúp người dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.



Đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa tới tận xóm, thôn, bản; điện lưới cũng đã được kéo đến từng nhà nên đã giúp người dân dễ dàng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất, trao đổi mua bán hàng hóa phát triển kinh tế hộ gia đình



Công trình mương thủy lợi ở thôn Làn Tỷ, bản Huổi Cuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè, có tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, Chương trình 135 đầu tư hỗ trợ 65 triệu đồng cho công tác duy tu, bảo dưỡng; số còn lại tính bằng ngày công đóng góp của người dân địa phương và vật liệu tại chỗ... đã phát huy tác dụng đủ nước tưới tiêu cho gần 3 ha đất ruộng, giúp xóa đói giảm nghèo cho 6 hộ gia đình trong thôn.



Chương trình 135 còn đầu tư hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt cho người dân...



Hỗ trợ đầu tư mua máy xay xát cho nhóm hộ gia đình...



Hỗ trợ mua con giống giúp những hộ gia đình nghèo phát triển chăn nuôi...



và hỗ trợ nhiều sinh kế khác cho người nghèo ở Mường Tè từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.



Với những kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo đang mở ra một tương lai tươi sáng cho những thế hệ con em người dân tộc thiểu số (Thái, Hà Nhì, Khơ Mú, Giấy, Mảng...) của huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) - nơi miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc.

Trần Quỳnh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực