[INFOGRAPHIC] Dân số Việt Nam qua 5 lần tổng điều tra dân số

[INFOGRAPHIC]: Dân số Việt Nam qua 5 lần tổng điều tra dân số

(ĐCSVN) - Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính đến 0h00' ngày 01/4/2019, dân số Việt Nam là trên 96,2 triệu người. Tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 5 lần tổng điều tra dân số (vào các năm: 1979, 1989, 1999, 2009, 2019). Trong 40 năm qua (1979 - 2019), dân số Việt Năm tăng trung bình 1 triệu người/năm.
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
(ĐCSVN) – Hiện nay, nhiều địa phương của Hà Tĩnh đang được du khách mệnh danh là “nơi đáng sống”. Điều đó có được là từ kết quả của Chương trình xây...
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ...
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
(ĐCSVN) – Chưa có năm nào thời tiết lại khắc nghiệt, nhiều thiên tai như năm nay. Điển hình là các cơn bão số 10, 11, 12 đã gây thiệt hại rất lớn về...
Huyện Minh Hóa Quảng Bình còn nhiều khó khăn cần vượt qua trong công tác xóa đói giảm nghèo
Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) còn nhiều khó khăn cần vượt qua trong công tác xóa đói giảm nghèo

(ĐCSVN) - Là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất của tỉnh Quảng Bình, những năm qua, Minh Hóa luôn nỗ lực thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nên tỉ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao, cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực trong thời gian tới.

Chuyện về cây xóa đói giảm nghèo ở Bắc Hà, Lào Cai
Chuyện về cây xóa đói giảm nghèo ở Bắc Hà, Lào Cai

(ĐCSVN) - Lẫn trong cái nắng hây hẩy của mùa thu là mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cánh đồng dược liệu, Bắc Hà (Lào Cai) hôm nay không chỉ có mận, có ngô mà còn có những cánh đồng dược liệu quý hiếm. Lợi thế ấy đang được kì vọng sẽ tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con và đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Chương trình 135 góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu
Chương trình 135 góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu

(ĐCSVN) - Được đánh giá là một trong những chương trình đầu tư có hiệu quả, Chương trình 135 với nội dung đầu tư cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp thiết đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí...

Quảng Trị Phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm 50 số hộ nghèo thuộc diện chính sách
Quảng Trị: Phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách

(ĐCSVN) - Ưu tiên tập trung các nguồn lực và giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện chính sách, ưu đãi người có công vươn lên thoát nghèo, phấn đấu cuối năm 2017 giảm 50% số hộ nghèo thuộc diện chính sách. Đây là mục tiêu trọng tâm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Quảng Trị.

Tuyên Quang Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo DTTS
Tuyên Quang: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo DTTS

(ĐCSVN) - Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS), UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số
Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) – Qua các kỳ đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng đối với vùng dân tộc, miền núi; quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải đưa miền núi nhanh chóng tiến kịp với miền xuôi”.

Chính phủ quyết tâm tạo thêm nhiều nguồn lực phục vụ tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo và vùng đồng bào dân tộc
Chính phủ quyết tâm tạo thêm nhiều nguồn lực phục vụ tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo và vùng đồng bào dân tộc

(ĐCSVN) – Trong phiên họp chiều ngày 18/11/2017, kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã dành hai tiếng rưỡi, nhiều hơn dự kiến nửa tiếng, để trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong đó có vấn đề liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo và chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi.

Cần thay đổi chính sách để người nghèo… muốn thoát nghèo
Cần thay đổi chính sách để người nghèo… muốn thoát nghèo

(ĐCSVN) – Một trong những khó khăn cho công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay là nhiều người nghèo không muốn thoát nghèo. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là người nghèo đang được hưởng quá nhiều chính sách ưu đãi, từ đó nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo ước tính giảm khoảng 1 - 1,5
Năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo ước tính giảm khoảng 1 - 1,5%

(ĐCSVN) - Để có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, việc thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã và đang thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả thi tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo tinh thần CTMTQG về giảm nghèo bền vững.

Gia Lai Nâng cao năng lực cộng đồng theo Chương trình 135
Gia Lai: Nâng cao năng lực cộng đồng theo Chương trình 135

(ĐCSVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cho cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017.

Phú Yên Hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất cho các hộ nghèo
Phú Yên: Hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất cho các hộ nghèo

(ĐCSVN) - HĐND tỉnh Phú Yên vừa thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phương tiện nghe - xem và công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135

(ĐCSVN) - Vừa qua, Ban Dân tộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 135.

Hà Giang tăng cường các giải pháp vươn lên thoát nghèo bền vững
Hà Giang tăng cường các giải pháp vươn lên thoát nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Hà Giang nằm trong nhóm các tỉnh khó khăn nhất cả nước, nhưng tỉnh vẫn tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo nâng cao thu nhập và tiếp nhận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội, nhất là các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở và nước sạch nông thôn.

“Bông hoa miền sơn cước” thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương
“Bông hoa miền sơn cước” thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương

(ĐCSVN) - Đã 12 năm nay gắn bó với phong trào phụ nữ của bản, rồi của xã và gắn bó với phong trào xóa đói giảm nghèo, chị Hồ Thị Thanh, người dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Hưng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn là “bông hoa rừng” thơm ngát, tỏa sáng trên đỉnh dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.

Tín dụng chính sách góp phần hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo
Tín dụng chính sách góp phần hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo

(ĐCSVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”, qua đó tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến những kết quả thực hiện hoạt động tín dụng chính sách của ngành Ngân hàng thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và định hướng hoạt động thời gian tới.

Bạc Liêu Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo
Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo

(ĐCSVN) - Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn nên việc giảm nghèo được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Để giảm nghèo có hiệu quả, Bạc Liêu đã huy động nguồn lực, với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có phân công ban, ngành cấp tỉnh đỡ đầu hộ nghèo.

Giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều tại Hữu Lũng Lạng Sơn
Giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều tại Hữu Lũng (Lạng Sơn)

(ĐCSVN) - Để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với những xã đặc biệt khó khăn, năm nay, từ các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, huyện Hữu Lũng sẽ tập trung mọi nguồn lực phấn đấu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước, trong đó sẽ giảm 4% đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%.

Tín dụng chính sách xã hội - công cụ hữu hiệu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo
Tín dụng chính sách xã hội - công cụ hữu hiệu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo

(ĐCSVN) - Với vai trò thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng của Chính phủ. Tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) được thực hiện thông qua NHCSXH đã góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp
Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

(ĐCSVN) – Từ ngày 27/11/2017 tới đây, Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quan tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số
Quan tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký “Tuyên bố Phát triển Thiên niên kỷ”, gồm 8 Mục tiêu, trong đó có “Mục tiêu về Phát triển bền vững sau năm 2015”. Để thực hiện thành công Mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.