[INFOGRAPHIC] Dân số Việt Nam qua 5 lần tổng điều tra dân số

[INFOGRAPHIC]: Dân số Việt Nam qua 5 lần tổng điều tra dân số

(ĐCSVN) - Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính đến 0h00' ngày 01/4/2019, dân số Việt Nam là trên 96,2 triệu người. Tính đến nay, Việt Nam đã trải qua 5 lần tổng điều tra dân số (vào các năm: 1979, 1989, 1999, 2009, 2019). Trong 40 năm qua (1979 - 2019), dân số Việt Năm tăng trung bình 1 triệu người/năm.
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
(ĐCSVN) – Hiện nay, nhiều địa phương của Hà Tĩnh đang được du khách mệnh danh là “nơi đáng sống”. Điều đó có được là từ kết quả của Chương trình xây...
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
Cần xác định tiêu chí hợp lý hơn trong việc điều tra, nhận dạng nhanh hộ nghèo
(ĐCSVN) – Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã được Chính phủ ban hành cách đây hơn một năm thay thế cho chuẩn nghèo đơn chiều cũ. Bộ...
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
(ĐCSVN) – Chưa có năm nào thời tiết lại khắc nghiệt, nhiều thiên tai như năm nay. Điển hình là các cơn bão số 10, 11, 12 đã gây thiệt hại rất lớn về...
Tỉnh Thái Nguyên đầu tư hơn 5 187 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 ​
Tỉnh Thái Nguyên đầu tư hơn 5.187 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 ​

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân.

Cầu truyền hình Chung tay vì người nghèo 2017 Hơn 264 tỷ đồng ủng hộ người nghèo
Cầu truyền hình "Chung tay vì người nghèo" 2017: Hơn 264 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

(ĐCSVN) - Tối 15/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Cầu truyền hình "Chung tay vì người nghèo" 2017.

Tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới”
Tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới”

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017), tối 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới”, tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới” cho 87 nông dân có nhiều thành tích trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Quảng Ngãi ban hành thêm chính sách khen thưởng cho những cá nhân và tập thể thoát nghèo bền vững
Quảng Ngãi ban hành thêm chính sách khen thưởng cho những cá nhân và tập thể thoát nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở các vùng miền núi của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích của chính sách này nhằm khuyến khích hộ, thôn, xã, huyện nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cả nước hiện còn gần 2 triệu hộ nghèo
Cả nước hiện còn gần 2 triệu hộ nghèo

(ĐCSVN) - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, cả nước hiện còn gần 2 triệu hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo.

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018; trong đó nêu rõ sẽ giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo...

Những thay đổi trong quan điểm và phương thức xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
Những thay đổi trong quan điểm và phương thức xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Trước đây, công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) thường được nhìn nhận là sự hỗ trợ phần lớn hoặc cho không của Nhà nước đối với người nghèo. Để phù hợp với tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thay đổi quan điểm, phương thức XĐGN theo hướng giảm dần sự hỗ trợ cho không, phát huy tinh thần tự lực của người dân nghèo, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo đa chiều và bền vững.

Sớm hoàn thành giao vốn cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia
Sớm hoàn thành giao vốn cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN) - Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về các công việc thực hiện trong quý I/2017.

Thành tựu của công tác xóa đói giảm nghèo
Thành tựu của công tác xóa đói giảm nghèo

(ĐCSVN) - Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Đặc biệt, ngày 2/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1722/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020 đã tiếp thêm động lực cho công tác xóa đói giảm nghèo trong 5 năm tới.

Diện mạo mới trên huyện vùng cao Sìn Hồ Lai Châu
Diện mạo mới trên huyện vùng cao Sìn Hồ (Lai Châu)

(ĐCSVN) - Đến với Sìn Hồ (Lai Châu) vào những ngày nắng hanh của mùa đông, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay hiện hữu của huyện nghèo vùng cao. Để có được diện mạo mới mẻ này là nhờ sự hỗ trợ nguồn lực từ các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, trong đó có Chương trình 135.

Tây Nguyên Trên 4 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ đất sản xuất trong năm 2016
Tây Nguyên: Trên 4 ngàn hộ nghèo được hỗ trợ đất sản xuất trong năm 2016

(ĐCSVN) - Theo báo cáo kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg trên địa bàn Tây Nguyên, đã có trên 4 ngàn hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất và trên 57 ngàn hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Xã Vàng San quyết tâm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để xóa đói giảm nghèo bền vững
Xã Vàng San quyết tâm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để xóa đói giảm nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Vàng San (Mường Tè, Lai Châu) là một xã đặc biệt khó khăn. Từ khi được hưởng sự hỗ trợ từ Chương trình 135, nên đã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 73,6% xuống còn 66,1%. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền xã vẫn xác định muốn đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo cần khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên.

Quảng Bình Nhiều giải pháp từ Chương trình 135 giúp người dân thoát nghèo
Quảng Bình: Nhiều giải pháp từ Chương trình 135 giúp người dân thoát nghèo

(ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình 135, trong năm 2016, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ gần 60 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Quảng Bình đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của đồng bào các dân tộc.

Bắc Kạn Trên 84 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2016
Bắc Kạn: Trên 84 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2016

(ĐCSVN) - Năm 2016, với trên 84,2 tỷ đồng được giao thực hiện Chương trình 135 trong năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai theo các nội dung chính của Chương trình, trong đó đã lựa chọn đầu tư xây dựng 109 công trình, thực hiện duy tu bảo dưỡng 30 công trình các loại, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và mua sắm máy móc nông cụ cho các hộ thụ hưởng.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình giảm nghèo khác
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình giảm nghèo khác

(ĐCSVN) - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (Ủy ban Dân tộc) đã phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn “Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo khác và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 sẽ được thay đổi phù hợp với tình hình mới
Việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 sẽ được thay đổi phù hợp với tình hình mới

(ĐCSVN) – Năm 2013, liên bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Nông nghiệp và phát triển nông thông; Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135. Sang giai đoạn 2016 – 2020, Thông tư hướng dẫn này đã có nhiều điểm không còn phù hợp cần phải thay đổi.

Tỉnh Lai Châu trao quyền nhiều hơn cho cơ sở trong công tác xóa đói giảm nghèo
Tỉnh Lai Châu trao quyền nhiều hơn cho cơ sở trong công tác xóa đói giảm nghèo

(ĐCSVN) - Năm 2016 việc chuyển đổi tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã tạo ra bước ngoặt lớn trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, do là năm đầu triển khai nên bên cạnh những thuận lợi cũng đã xuất hiện không ít khó khăn. Phóng viên Báo điện tử ĐCSVN đã có cuộc trao đổi với Đ/c Lò Thị Vương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu xung quanh vấn đề này.

Vĩnh Phúc Diện mạo mới sau 5 năm thực hiện Chương trình 135
Vĩnh Phúc: Diện mạo mới sau 5 năm thực hiện Chương trình 135

(ĐCSVN) – Hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, 29 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng từ Chương trình 135, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã có điều kiện khó khăn là 7,7%; tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 21,09%, bình quân mỗi năm giảm hơn 2%.

Sức sống mới trên huyện Mường Tè Lai Châu
Sức sống mới trên huyện Mường Tè (Lai Châu)

(ĐCSVN) - Mường Tè là huyện miền núi, biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Nhiều năm qua, nhờ những chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, trong đó có Chương trình 135 đã tạo sức sống mới của Mường Tè (Lai Châu)...

Chuẩn nghèo đa chiều vừa là khó khăn, thách thức; vừa là cơ hội cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững
Chuẩn nghèo đa chiều vừa là khó khăn, thách thức; vừa là cơ hội cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Với việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, các hộ nghèo có cơ hội tiếp cận đầy đủ hơn với các loại dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, việc chuyển đổi tiêu chí nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đặt ra không ít thách thức cho các địa phương trong thực hiện bền vững các chính sách giảm nghèo.