Dùng tiếng ong để bảo vệ loài voi

Thứ sáu, 20/03/2020 01:51
(ĐCSVN) - Các nhà quản lý thuộc Công ty đường sắt Đông Bắc Ấn Độ cho biết, họ đã bắt đầu sử dụng âm thanh của đàn ong để đuổi voi ra khỏi đường ray tàu hỏa.
 Biển cảnh báo được đặt tại những điểm voi thường xuất hiện. (Ảnh: ANI)

Công ty đường sắt Đông Bắc Ấn Độ cho biết, hiện công ty đã lắp đặt "Hệ thống Âm thanh Ong mật" tại những điểm mà voi hay xuất hiện. Theo đó, công ty sẽ lắp loa khuếch đại tiếng ù ù của một đàn ong "vỡ trận". Đây chính là thứ âm thanh khiến voi phải chạy xa do bản năng sợ côn trùng của mình.

Các nhà quản lý cho biết dân làng đã phát hiện ra những địa điểm mà voi thường xuyên xuất hiện trong khu vực cảnh báo nguy hiểm công ty.

(Video: IndiaTV)

Công ty cho biết hệ thống này đã được thông qua để đáp ứng với số lượng ngày càng nhiều voi bị giết trong các vụ va chạm với tàu hỏa.

Hiện có hơn 50% loài voi châu Á sinh sống ở Ấn Độ. Thật không may, số lượng cá thể voi này lại đang suy giảm nghiêm trọng  mà một trong số đó là các vụ va chạm giữa loài voi và các phương tiện giao thông, đặc biệt là tàu hỏa.

Đây là một trong những kế hoạch bảo tồn loài voi ở Ấn Độ do tình trạng suy giảm số lượng đang diễn ra nhanh chóng./.

Hoài Hà (Theo UPI, IndiaTV)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực