|
|
|
Bắt quả tang hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường tại khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: Dân trí. | (ĐCSVN) – Những ngày này, dư luận đang bất bình trước việc nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Long Thành do Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi thuộc Tổng công ty Sonadezi vận hành, đã xả nước thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương. Nhiều hộ dân trong vùng ảnh hưởng đã gửi đơn kiện tới các cơ quan chức năng.
Hiện nay, đã có 60 đơn kiện Sonadezi về hành vi này. Lãnh đạo xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác nhận, đến ngày 10/8, đã nhận được các đơn kiện Sonadezi của người dân gửi về, trong đơn có thống kê cụ thể những thiệt hại mà các hộ dân bị ảnh hưởng trong nhiều năm qua. Theo đó, có gia đình đã thống kê thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tổng công ty Phát triển Khu Công nghiệp, trước đây là Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hòa - Sonadezi là doanh nghiệp nhà nước, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập nhằm phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Đồng Nai theo quyết định ngày 15/12/1990. Ngày 29/4/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cho phép Tổng công ty Sonadezi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Trong cuộc họp giao ban các cơ quan báo chí trong tỉnh Đồng Nai mới đây, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Đồng Nai sẽ xử lý kiên quyết sai phạm của Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Long Thành.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Long Thành hiện đang nhận đấu nối xử lý nước thải cho 67 doanh nghiệp với công suất trên 9.600 mét khối/ngày đêm, công suất xử lý của nhà máy là 10 nghìn mét khối/ngày đêm. Nhà máy này do Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả thải. Theo cấp phép thì giai đoạn một là 5 nghìn mét khối/ngày đêm và giai đoạn hai là 5 nghìn mét khối/ngày đêm. Tuy nhiên, giai đoạn 2 mới đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và nước thải xử lý chưa đạt tiêu chuẩn về độ màu nên được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn đến đầu năm 2012 phải xử lý đạt yêu cầu. Mặc dù nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa đạt yêu cầu nhưng trong thời gian qua, đơn vị này vẫn thu tiền xử lý nước thải của các doanh nghiệp đầu nối vào hệ thống. Theo quy định, nhà máy phải xử lý đạt chuẩn sau đó cho chảy ra hồ sinh thái cách nhà máy 1km đợi khi thủy triều xuống mới xả ra rạch Bà Chèo. Thế nhưng, nhà máy xả nước thải chưa xử lý ra hồ sinh thái và khi thủy triều dâng cho nước vào hòa loãng sau đó cho chảy ra ngoài. Ngày 4/8/2011, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã bắt quả tang Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Thành xả hàng nghìn mét khối nước chưa qua xử lý ra rạch Bà Chèo thông ra sông Đồng Nai. Sau khi bắt quả tang nhà máy xả thải chưa qua xử lý, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sơ đồ vận hành xử lý nước thải và cho đào lên một số vị trí chôn cống ngầm để kiểm tra. Qua đây, đã phát hiện thủ đoạn xả thải của nhà máy khá tinh vi qua hệ thống cống ngầm được chôn sâu dưới đất hàng mét./.
|