|
(ĐCSVN) – Đó là nhận xét của nhà thơ Trần Đăng Khoa về cuốn sách “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” của Giáo sư Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương Văn trong buổi tọa đàm diễn ra tại Hà Nội vào tối 2/8.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết thêm: “Bất kỳ ai cũng có thể đọc cuốn sách này, từ những học sinh phổ thông đến người lớn, ngay cả tôi, một người không đam mê toán học nhưng đọc cuốn sách này cũng cảm thấy thích thú”.
 |
|
Hai tác giả (giữa) và các khách mời tại buổi tọa đàm. | Mặc dù được viết bởi hai tác giả, nhưng cuốn sách rất liền mạch, chau chuốt. Tâm sự về điều này, GS Ngô Bảo Châu cho rằng, chính tình bạn, cùng sự hiểu biết lẫn nhau trong công việc đã giúp GS và người bạn đồng hành Nguyễn Phương Văn cho ra đời một cuốn sách như thế.
Nói về ý tưởng của cuốn sách, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: Khi đi trò chuyện với các em học sinh phổ thông, tôi đã hình thành trong ý tưởng về cốt truyện của cuốn sách. Lúc đầu, tôi chỉ định viết một bài báo chứ không nghĩ đến việc viết sách. Nhưng là một nhà toán học, một giảng viên, tôi nghĩ lao động trí óc bắt đầu từ những cái khó, qua quá trình lao động gian nan để trở thành những cái đơn giản. Khi giảng bài, nhiều vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng tôi đã phải dùng “mẹo” để đưa kiến thức tới sinh viên. Chính vì những lý do đó, tôi đã có ý định hợp tác với anh Phương Văn để cho ra đời “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”.
|
|
Bìa cuốn sách. | Tuy nhiên, để có một cuốn sách toán mang hơi hướng của văn học là điều không dễ. GS Ngô Bảo Châu và tác giả Nguyễn Phương Văn đã mất 8 tháng và qua rất nhiều lần chỉnh sửa. Tác giả Nguyễn Phương Văn cho biết: Ban đầu GS Ngô Bảo Châu đề nghị tôi phác thảo cốt truyện dựa trên những gì tôi hiểu. Tuy nhiên, rất nhiều đoạn hai anh em phải trao đi đổi lại nhiều lần mới đi đến thống nhất cuối cùng. GS Châu là người làm việc rất nghiêm túc và khó tính, có những đoạn, đọc qua lần đầu, anh đã thấy ưng ý ngay, nhưng khoảng một tháng sau, anh lại gọi cho tôi nói phải sửa lại.
Tại buổi tọa đàm, GS.TSKH Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam chia sẻ: Ngay lần đầu tiên đọc “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”, tôi đã cảm thấy thú vị và rất ngạc nhiên khi trong một quyển sách mỏng lại có thể chứa đựng nhiều vấn đề sâu của toán học đến thế. “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” là một cuốn sách vừa có chất toán, vừa có chất thơ lại mang cả tư tưởng triết học sâu sắc. Thành công lớn nhất của cuốn sách chính là cách chọn “truyện cổ tích” làm cách hành văn.
Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa thì cho rằng: Cái tài của hai tác giả là đã đồng nhất giữa văn chương và toán học. Đây là một cuốn sách cận văn chương, lấy văn chương để chuyển tải toán học.
|
“Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” là cuốn tiểu thuyết được viết chung bởi hai tác giả: Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương Văn, với phần minh họa của họa sĩ Thái Mỹ Phương được Nhã Nam cho ra mắt vào tháng 3/2012. Từ trước khi phát hành, cuốn sách đã gây chú ý cho đông đảo bạn đọc bởi tên tuổi của tác giả. Sau khi ra mắt, cuốn sách ngay lập tức đứng vị trí đầu trong các bảng xếp hạng sách tiêu thụ trong nước và đứng đầu trong Top 10 sách bán chạy nhất tại Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VII, với 10.000 bản in được tiêu thụ chỉ trong vòng 1 tuần.
Nhã Nam cũng đã phối hợp với một số trường phổ thông trung học trao cuốn “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” làm phần thưởng cho những tấm gương học giỏi. Gần đây nhất, chiều 17/7/2012, GS. Ngô Bảo Châu đã có buổi giao lưu và ký tặng sách “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” cho các học sinh tại Viện Toán học.
Cuốn sách được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên yêu thích bởi đã thể hiện được những cột mốc vàng son của nền văn minh toán học dưới hình thức truyện kể văn học, pha trộn giữa tính kì ảo, khoa học và triết luận. Bên cạnh đó, những bức vẽ sinh động của họa sĩ Thái Mỹ Phương cũng đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công cho "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình". |
|