|
(ĐCSVN) – Sau một thời gian điều tra, khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân, phạm vi và mức độ ô nhiễm trên lưu vực rạch Bà Chèo do Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành thải ra, đơn vị chức năng đã xác định phạm vi ảnh hưởng là 114 ha/683 ha.
|
 |
|
Miệng cống xả thải của Sonadezi ra rạch Bà Chèo (Ảnh: K.V) | Đây là báo cáo của Viện Môi trường - Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho Ban chỉ đạo điều tra, xác định thiệt hại về môi trường trên lưu vực này để làm căn cứ tiến hành các bước giải quyết đền bù, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành gây ra.
Theo đó, phạm vi ảnh hưởng bởi ô nhiễm do xả nước thải vượt quy chuẩn nhà máy khoảng 114ha/683ha của lưu vực rạch Bà Chèo, thiệt hại về nguồn lợi thủy sản tự nhiên từ năm 2008 đến hết tháng 8 năm 2011 mà nguyên nhân chính là ảnh hưởng của nước thải từ nhà máy xử lý nước thải của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành thải ra với mức trách nhiệm là 95%.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, thiệt hại cây trồng trong phạm vi 114ha trên lưu vực rạch Bà Chèo là do kết hợp của 3 yếu tố ngập úng, nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước. Còn thiệt hại về chăn nuôi gia cầm có thể do kết hợp 3 yếu tố, kỹ thuật nuôi, dịch bệnh và nguồn nước ô nhiễm. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở khoa học để đánh giá tỷ lệ thiệt hại của từng yếu tố gây ra cho cây trồng và gia cầm của người dân sinh sống, sản xuất trong phạm vi bị thiệt hại.
Tính từ sau ngày Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành bị cơ quan chức năng bắt quả tang xả thải ô nhiễm ra rạch Bà Chèo, đến nay đã có khoảng 300 hộ dân ở xã Tam An, huyện Long Thành và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa gửi đơn đòi công ty này bồi thường thiệt hại. Tổng số tiền đòi bồi thường là khoảng 19 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 27/4/2012, nhiều hộ dân ở địa phương nói trên bức xúc, cho rằng việc đền bù thiệt hại do Sonadezi gây ra đã kéo dài mà chưa có phương án giải quyết; đã có hành động đòi lấp cống xả thải của công ty. Phải sau khi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến giải thích thì người dân mới đồng ý không đẩy những bao tải đựng vật liệu xuống lấp miệng cống xả./..
|