|
(ĐCSVN) – Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa VIII đang diễn ra với nhiều vấn đề cử tri quan tâm được đưa ra thảo luận.
Qua phiên thảo luận tại tổ (chiều 11/7) và thảo luận tại Hội trường (sáng 12/7), các đại biểu đã bàn thảo sôi nổi về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, giải pháp của Thành phố 6 tháng cuối năm; về 6 chương trình đột phá của Thành phố cũng như những vấn đề mà hiện nay cử tri đang quan tâm.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, thảo luận đã đạt được chất lượng, có trọng tâm; đại biểu thể hiện rõ trách nhiệm, tâm huyết của mình. HĐND Thành phố sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp cũng như những kiến nghị của đại biểu. Những vấn đề chưa được làm rõ tại Kỳ họp, sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lời thỏa đáng những thắc mắc của đại biểu và có phản hồi cho đại biểu biết trong thời gian sớm nhất.
|
|
Đại biểu thảo luận tại tổ trong kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: M.Đức) | Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, mặc dù hiện nay tình kinh tế-xã hội đang gặp khó khăn song Thành phố đã có tầm nhìn bao quát để có giải pháp đúng và trúng, điều hành quyết liệt, nỗ lực để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định hợp lý, kinh tế Thành phố bước đầu phục hồi. Mặc dù kết quả còn có những chỉ tiêu chưa được như mong muốn song gắn với bối cảnh chung hiện nay đã cho thấy sự linh hoạt, năng động của Thành phố. Đạt được kết quả này, cho thấy sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đoàn kết, chia sẻ của nhân dân Thành phố. Trong lúc khó khăn, song người dân Thành phố rất năng động, có nhiều sáng kiến, góp công góp của, góp trí tuệ cùng Thành phố vượt qua mọi thách thức.
Tại kỳ họp có nhiều nội dung được đại biểu quan tâm thảo luận. Sau đây là một số vấn đề chính.
Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có lẽ là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất tại kỳ họp lần này. Theo báo cáo của UBND Thành phố, ước trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố có hơn 1.214 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể; có trên 1000 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh. Vấn đề được đặt ra ở đây là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp phải ngừng hoạt động?
Trước kỳ họp, nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được Thành phố đưa ra. UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, trong đó giải pháp giảm lãi suất cho doanh nghiệp tiếp cận vốn được ưu tiên hàng đầu. Thành phố quyết định tung ra gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dưới 13%. Tuy nhiên trên thực tế các biện pháp nêu trên vẫn chưa phát huy tác dụng.
Theo đại biểu Trần Trọng Dũng (quận 8), qua tiếp xúc với 40 doanh nghiệp trên địa bàn quận, hầu hết phản ánh là chưa tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp của ngân hàng. Đại biểu Lâm Thiếu Quân, đại biểu Từ Minh Thiện cũng cùng quan điểm này.
Đại biểu Lâm Thiếu Quân cho rằng, cái khó hiện nay là sự giúp đỡ của Nhà nước không đến được tay doanh nghiệp, vì thế, cần tổ chức giám sát chặt chẽ vấn đề này. Thành phố cũng chưa tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản, kéo theo sự trì trệ của các ngành nghề khác.
Vì sao xuất khẩu giảm mạnh?
Theo báo cáo của UBND Thành phố, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố ước đạt trên 13.570 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 9.610 triệu USD, tăng 1,7%. Mặc dù 6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố vẫn có mức tăng trưởng song so với 6 tháng đầu năm 2011, tốc độ tăng trưởng này thấp hơn rất nhiều (cùng kỳ năm 2011 tăng lần lượt là 14,7% và 10,7%).
Tại kỳ họp này, nhiều đại biểu cho rằng, đây là mức tăng quá thấp và băn khoăn không biết nguyên nhân cụ thể nằm ở đâu và phương hướng cụ thể trong 6 tháng cuối năm của Thành phố thế nào?
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND Thành phố) cho rằng, ở đây có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang gặp khó khăn, nhu cầu mua sắm, tiêu thụ của thế giới giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu của Thành phố cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước hiện nay.
Thứ hai, hiện nay trên thế giới các nước, các doanh nghiệp đang có sự cạnh tranh gay gắt về các mặt hàng trong đó có một số mặt hàng có tính cạnh tranh canh cao của Việt Nam nói chung cũng như của Thành phố nói riêng. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng đưa ra ví dụ ở một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thành phố như: gạo, giày dép, thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2012 đều gặp phải khó khăn. Cụ thể, đối với xuất khẩu gạo, trong 6 tháng qua đã giảm 40%; mặt hàng giày dép dù 6 tháng qua vẫn tiếp tục tăng 9% song cùng kỳ năm trước có mức tăng ấn tượng hơn tới trên 17%; mặt hàng thủy sản, 6 tháng qua tăng 8% song cùng kỳ năm 2011 cũng tăng cao hơn nhiều.
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, mặc dù Thành phố đã nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư trang thiết bị máy móc…, song do tình hình thực tế hiện nay quá khó khăn.
Theo định hướng của UBND Thành phố, trong 6 tháng cuối năm, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình xúc tiến với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy mạnh chương trình xuất khẩu, giảm nhập khẩu nhất là hàng tiêu dùng xa xỉ đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần giải quyết hàng tồn kho cho doanh nghiệp.
Cần quyết liệt hơn với vấn đề quy hoạch treo
Theo đại biểu Lâm Đình Chiến, hiện nay trên địa bàn Thành phố tình trạng quy hoạch treo còn tồn tại khá nhiều, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như ảnh hưởng tới người dân. Chính vì vậy, Thành phố phải quyết liệt hơn với vấn đề này, tiến hành rà soát lại các quy hoạch, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch như thế nào, xem khả năng thực thi ra sao… Việc này Thành phố cũng đã thực hiện, nhưng chưa mạnh và chưa quyết liệt. Đề nghị đưa vào nghị quyết của HĐND vấn đề thực hiện quy hoạch này. Đó sẽ là hành lang pháp lý để UBND Thành phố thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Đại biểu Lâm Đình Chiến nhấn mạnh tới một số giải pháp như: Nếu quy hoạch đó quá thời gian quy định không có điều kiện thực hiện, Thành phố nên xem xét xóa, thu hồi hoặc điều chỉnh chứ không nên để tình trạng như hiện nay có những quy hoạch đã treo nhiều năm; Tới đây, khi giao quy hoạch, Thành phố phải có cam kết phương án khả thi và cụ thể thời gian thực hiện. Đặc biệt, đại biểu Chiến đề nghị, các quy hoạch này phải được công khai cụ thể như: ai, đơn vị nào tham gia, thời gian thực hiện như thế nào…để người dân nắm được và giám sát.
Cũng về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, quy hoạch treo là vấn đề hiện nay được cử tri rất quan tâm và thường kiến nghị nhiều tại mỗi lần đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Đại biểu Nguyễn Văn Hiếu cũng đồng quan điểm với đại biểu Lâm Đình Chiến và đề nghị Thành phố phải nhanh chóng công bố quy hoạch mới, rà soát tính thực thi của các dự án để có biện pháp xử lý cho phù hợp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Vấn đề quy hoạch hiện nay ở Thành phố cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, HĐND Thành phố sẽ tổ chức một chuyên đề riêng để bàn về vấn đề này để có phương án cụ thể, hiệu quả và sẽ làm quyết liệt hơn trong thời gian tới. Dự kiến, chuyên đề này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm nay.
“Nóng” vấn đề xử lý chất thải y tế
Đây là vấn đề được đại biểu cũng như cử tri Thành phố đặc biệt quan tâm và nó là vấn đề được đưa ra thảo luận tại nhiều kỳ họp của HĐND Thành phố thời gian qua.
Theo báo cáo của UBND Thành phố, trong 6 tháng đầu năm, về xử lý rác thải y tế, Thành phố đã thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bình quân 12 tấn/ngày đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 95%.
Tuy nhiên, đại biểu Trần Trọng Dũng băn khoăn về số liệu khi tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh với HĐND Thành phố tại kỳ họp này chỉ nêu: còn nhiều bệnh viện xử lý nước thải y tế chưa đạt chuẩn hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, có bệnh viện đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đặc biệt, 285 phòng khám đa khoa và chuyên khoa của khối tư nhân đang hoạt động phần lớn lại không có hệ thống xử lý nước thải theo quy định… “Tôi cảm thấy băn khoăn về tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 95%” - đại biểu Trần Trọng Dũng nói.
Đại biểu Huỳnh Công Hùng cho biết, tại kỳ họp trước HĐND Thành phố đã ra quyết nghị yêu cầu 100% cơ sở y tế, bệnh viện phải nhanh chóng đạt chuẩn xử lý nước thải y tế song trên thực tế, chỉ tiêu này chưa hoàn thành. Cũng theo đại biểu Huỳnh Công Hùng, tiến độ xử lý những bệnh viện có nước thải y tế chưa đạt chuẩn còn quá chậm. Trong khi đó, các phòng khám tư nhân lại nằm xen kẽ địa bàn dân cư, tác hại sẽ khôn lường vì nước thải này sẽ chảy xuống cống, ngấm vào nước ngầm. Đại biểu này đề nghị ngay tại kỳ họp này, ngành y tế Thành phố phải cho biết phương thức chỉ đạo, cách thức nào để xử lý triệt vấn đề xử lý nước thải y tế hiện nay.
Tuy nhiên khi thảo luận về biện pháp xử lý thì có những ý kiến trái chiều. Có đại biểu đồng tình với giải pháp của UBND Thành phố, cụ thể, các phòng khám tư nhân, đến tháng 9/2012, nếu không đảm bảo yêu cầu xử lý nước thải y tế sẽ bị tạm đóng cửa đến khi xử lý nước thải đạt yêu cầu, nhưng có đại biểu cho rằng, nếu ngừng hoạt động thì hậu quả là người dân phải gánh chịu do đó phải tìm biện pháp xử lý phù hợp hơn.../.
|