|
(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt không liên quan tới Ngân hàng ACB và các ngân hàng khác, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã lên phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm an toàn hệ thống.
Thông tin trên đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định tại phiên chất vấn Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 21/8.
Thống đốc Ngân hàng cho biết: “Chúng tôi chỉ nhận được văn bản thông báo của Bộ Công an nói rõ nội dung vì sao bắt ông Nguyễn Đức Kiên. Trong nội dung công văn đó chỉ nói là thành lập 3 công ty con và 3 công ty này đã kinh doanh trái phép nên bắt tạm giam."
|
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên chất vấn chiều 21/8. Ảnh: Vnexpress.vn |
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết thêm: Ông Kiên hiện nay là nguyên Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập của Ngân hàng ACB. Đây là hội đồng do Ngân hàng ACB tự thành lập ra, nhưng theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam thì trong cơ cấu tổ chức thương mại cổ phần không có tổ chức này. Cụ thể, theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam chỉ cho phép tổ chức tín dụng chỉ có Hội đồng quản trị, có Ban điều hành. Và đến giờ phút này, ông Kiên không tham gia vào Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của Ngân hàng này.
“Do vậy, với nội dung bắt tạm giam và với địa vị công tác của ông Kiên hiện nay không có liên quan gì đến ngân hàng ACB” – Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định – “Nhưng để đảm bảo sự an toàn cho hệ thống ngân hàng trước mọi dư luận của xã hội, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo ngân hàng nhà nước các cấp có biện pháp sẵn sàng hỗ trợ để bảo đảm tính thanh khoản của ngân hàng ACB cũng như các tổ chức tín dụng khác nếu như có hiện tượng rút tiền hàng loạt”.
Ông Nguyễn Đức Kiên được biết đến là cổ đông của nhiều ngân hàng và là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội; Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá trẻ Hà Nội./.
|