|
(ĐCSVN) - Chào mừng 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân, tiến tới kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, sáng 27/7, tại Hà Nội, Báo Công an nhân dân tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Lực lượng Cảnh sát nhân dân – 50 năm vì nhân dân phục vụ”.
 |
|
Giao lưu trực tuyến "Lực lượng Cảnh sát nhân dân - 50 năm vì nhân dân phục vụ" (Ảnh: Báo CAND) |
Tham gia buổi giao lưu có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Thiếu tướng, TS. Đồng Đại Lộc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH).
Tại buổi giao lưu, Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Đồng Đại Lộc đã ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành cũng như những chiến công vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm và lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH. Theo đó, chặng đường lịch sử 50 năm qua đã khẳng định quá trình phấn đấu, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ và dựng xây Tổ quốc của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân vẫn luôn giữ vững trách nhiệm bảo vệ Đảng, chính quyền và sự bình an trong cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước. Trong mỗi thời kỳ, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đã quản lý tốt về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ... Đã có 200 chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm hi sinh, 800 chiến sĩ bị thương và phơi nhiễm HIV, những con số đó đã phần nào nói lên sự cống hiến không ngừng của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Với những thành tích đã đạt được, trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân, hai Tổng cục đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Nhiều nội dung được đông đảo bạn đọc quan tâm đã được giải đáp trực tiếp tại buổi giao lưu như: Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao; tình trạng chống người thi hành công vụ và các giải pháp phòng, chống; vấn nạn mãi lộ của lực lượng Cảnh sát giao thông và các biện pháp đầy lùi tình trạng này; việc truy bắt nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng vì đã cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines v.v…
 |
|
Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Ảnh: Báo CAND) |
Về nội dung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trung tướng Phan Văn Vĩnh cho biết: Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam cũng diễn ra phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các thủ đoạn lừa đảo chủ yếu dưới dạng: Lắp đặt thiết bị tại máy ATM để sao chép, trộm cắp dữ liệu, thông tin thẻ tín dụng, sau đó làm giả thẻ để rút tiền; người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng hóa hoặc thanh toán các loại dịch vụ tại Việt Nam; một số nhân viên tại các ngân hàng sau khi thôi việc đã sử dụng tài khoản (được cấp trong thời gian làm việc) để trộm cắp, thay đổi thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm rút và chiếm đoạt tiền; sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng hóa, vé máy bay hoặc thanh toán các loại dịch vụ qua mạng Internet; lập các website sàn giao dịch thương mại điện tử để lừa đảo, huy động vốn dưới dạng kinh doanh đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng cảnh sát đang tập trung vào 3 nhóm giải pháp: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để xử lý; tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, từng bước trang bị hiện đại và ưu tiên nhân lực có trình độ cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm và sự giúp đỡ về kỹ thuật của các nước trên thế giới nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Trả lời các câu hỏi về tình trạng chống người thi hành công vụ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh: Thời gian gần đây, tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng. Năm 2011, đã xảy ra 694 vụ, tăng 5,7% so với năm 2010, làm 10 đồng chí hi sinh và hơn 100 đồng chí bị thương. Sáu tháng đầu năm 2012 xảy ra 457 vụ, tăng 25,5% (riêng lĩnh vực giao thông xảy ra 27 vụ làm 01 đồng chí hi sinh, 04 đồng chí bị thương...). Thành phần đối tượng phạm tội rất đa dạng từ số đối tượng có tiền án, tiền sự đến số đối tượng phạm tội lần đầu; tội phạm chống người thi hành công vụ xảy ra ở nhiều lĩnh vực, thể hiện sự coi thường kỷ cương, pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hành vi chống người thi hành công vụ bị xử lý theo Điều 257 Bộ Luật hình sự, theo đó người phạm tội sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Về giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm chống người thi hành công vụ, lực lượng cảnh sát đang tập trung chỉ đạo các nhóm giải pháp sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, quy trình công tác, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an trong thi hành công vụ gắn với trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đầy đủ khi thực hiện nhiệm vụ; điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ chống người thi hành công vụ để răn đe tội phạm; kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật nhằm xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi chống người thi hành công vụ.
 |
|
Thiếu tướng Đồng Đại Lộc (Ảnh: Báo CAND) |
Về vấn nạn mãi lộ của lực lượng Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc khẳng định: Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát giao thông không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, gian khổ, hi sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận… Tuy nhiên, trong lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ có sai phạm, cần phải được xử lý, khắc phục. Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH kính mong nhân dân tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên Cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời phát hiện sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông để phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH cũng kêu gọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ đối thoại với độc giả, Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Đồng Đại Lộc đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho độc giả, tuyên truyền có hiệu quả về công tác phòng chống tội phạm và quản lý hành chính về TTATXH./.
|