|
Ngọn lửa lớn bốc lên từ khu để vật liệu mút xốp chỉ trong phút chốc đã tạo thành một cột khói đen khổng lồ bao trùm toàn bộ tòa khách sạn 5 sao đang trong quá trình xây dựng, khiến hàng nghìn công nhân thi công hoảng loạn chạy thoát thân.
|
|
|
Khói đen bao trùm toàn bộ tòa nhà khách sạn đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Vietnam+) |
Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày hôm nay (2/8), tại công trư ờng xây dựng khách sạn Marriott ở thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Một số công nhân tại công trư ờng trên cho hay, vào thời gian trên, khi hàng nghìn công nhân đang thi công thì phát hiện một ngọn lửa bốc lên thì khu để mút xốp cách âm. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo thành một cột khói đen khổng lồ.
Anh công nhân Đ àm Văn Khoa quệt mồ hôi lăn dài trên má, khuôn mặt tái mét vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến vụ cháy.
Anh Khoa kể, khi đang thi công, anh em công nhân nghe thấy có nhiều tiếng nổ lách tách, ngay sau đó khói đen bao trùm. Vì thế, ai ai cũng cố gắng tìm mọi cách thoát thân.
" Đám cháy bốc lên khi mà hàng nghìn công nhân đang thi công tại các tầng. Do quá hoảng loạn, nhiều người đã dẫm đạp lên nhau," anh Khoa cho biết.
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trư ờng, công trường này đang trong quá trình hoàn thiện. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, tại 8 tầng của khách sạn có rất nhiều công nhân đang làm việc.
Nhiều công nhân tại các tầng 6, 7, 8 bị mắc kẹt phải tháo chạy lên tầng thư ợng để hít thở không khí và tránh khói đen.
Sở Ph òng cháy chữa cháy đã lập tức điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường vụ hỏa hoạn để ứng cứu dập lửa. Tuy nhiên, địa điểm vụ cháy ở trung tâm khách sạn nên các xe chữa cháy rất khó tiếp cận. Các chiến sĩ cảnh sát phải kéo dây 200m mới vào tới hiện trường vụ cháy để dập tắt ngọn lửa.
Dưới t òa nhà, hàng nghìn người đi đường hiếu kỳ và công nhân thi công vây kín nơi xảy ra hỏa hoạn.
Ðến khoảng 15 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, rất may chưa có thiệt hại về người.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại khu để vật liệu mút xốp cách âm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm r õ./.
|