|
(ĐCSVN) - Phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra tại Hà Nội chiều 21/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần cho biết nguy cơ một đợt dịch mới sẽ bùng phát là rất cao, do vậy, cần thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc.
|
|
Quang cảnh cuộc họp giao ban (Ảnh: P.H) |
Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trong hai tuần qua, cả nước phát sinh các ổ dịch cúm gia cầm mới tại Nam Định và Ninh Bình. Tại các ổ dịch cũ như: Hải Phòng, Hà Tĩnh, dịch vẫn tiếp tục phát sinh tại các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Hiện cả nước còn 5 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng và Ninh Bình có các ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Cũng theo nhận định của Cục Thú y, hiện nay dịch cúm gia cầm hiện bắt đầu tái phát tại một số tỉnh, thành phố, chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Các ổ dịch xuất hiện ở nhiều địa phương, về cơ bản dịch vẫn phát ra lẻ tẻ, chủ yếu trên đàn thủy cầm tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm tại nhiều địa phương chưa được quản lý chặt chẽ, do vậy, nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn hiện nay là rất cao.
Phát biểu tại buổi giao ban, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần yêu cầu Cục Thú y tăng cường việc giám sát dịch bệnh tại các địa phương không được để lây lan trên diện rộng, đặc biệt là phối hợp với các ban ngành kiểm soát tốt gia cầm nhập lậu. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cần tổ chức thực hiện các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch như: thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát có hiệu quả việc vận chuyển gia súc, gia cầm theo quy định, thường xuyên thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại địa phương...
|
|
Các lực lượng chức năng cần phối hợp đồng bộ, triển khai các giải pháp quyết liệt ngăn chặn dịch cúm gia cầm có thể lây lan trên diện rộng (Ảnh: ktv.org.vn) |
"Hiên nay dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 5 tỉnh, thành trên cả nước. Hầu hết các địa phương này đều nằm theo trục nối từ biên giới vào vùng dịch và ổ dịch đều dọc tuyến quốc lộ. Như thế, dịch xảy ra là do buôn lậu gia cầm qua biên giới vẫn có diễn biến rất phức tạp. Do đó, các lực lượng chức năng cần phối hợp đồng bộ, triển khai các giải pháp quyết liệt ngăn chặn dịch có thể lây lan trên diện rộng"- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các địa phương cần thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch cúm AH5N1, chỉ thị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời, chuẩn bị tốt kế hoạch tiêm vắc xin cúm gia cầm đợt 2/2012.
Tại cuộc họp giao ban, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cho biết, trong hai tuần qua, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên dịch lở mồm long móng đã cơ bản được khống chế và không phát sinh thêm ổ dịch mới. Về dịch bệnh tai xanh, hiện cả nước chỉ còn 3 tỉnh là Nghệ An và Đắk Lắk và Cao Bằng vẫn còn dịch tai xanh chưa qua 21 ngày./.
|