|
|
 |
|
Quang cảnh Hội nghị |
(ĐCSVN) - Ngày 28/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng lần thứ 9, khoá XVIII. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2012, xác định một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông qua Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng để đến năm 2020 đưa Quảng Ngãi cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm đã từng bước đổi mới và có chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, trong triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy đảng với nhân dân, tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao trong dư luận và nhân dân... Cùng với đó là việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả bước đầu.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Quảng Ngãi còn đối mặt với vấn đề nhiều chỉ tiêu quan trọng giảm so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, một số nội dung, một số cấp ủy chưa đạt yêu cầu; việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý các cấp còn chậm so với kế hoạch, việc thực hiện kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...Trong thời gian tới, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Quảng Ngãi phải có sự phấn đấu cao độ, đoàn kết một lòng, quyết tâm thật cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 mà Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 khóa XVIII đã đề ra.
Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 cho biết, trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, thậm chí phá sản... song với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển đáng kể. Tổng sản phẩm của tỉnh đạt 4.880 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47,3% so với kế hoạch năm 2012; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt gần 200 triệu USD, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2011, bằng 84,9% kế hoạch năm 2012 (tăng đột biến chủ yếu từ sản phẩm xuất khẩu của Công ty Doosan Vina).
Văn hoá-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến, giải quyết việc làm cho 17.600 lao động, đạt 47,57% kế hoạch...
Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012, toàn tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường theo nội dung Nghị quyết 13 của Chính phủ và tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chính sách của Trung ương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh...
|