|
(ĐCSVN) - Ngày 17/8, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 6/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV về công tác lịch sử đảng.
Tới dự có các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đông đảo những người làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ của Hà Nội.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư và 3 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể đã triển khai nghiêm túc, nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng. Công tác lịch sử đảng có sự phát triển, đáp ứng phần nào nhu cầu của xã hội.
Từ năm 2002 đến nay, đã có 466 sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố được xuất bản, phát hành. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực tham gia của các ngành, đoàn thể và là kết quả lao động, sáng tạo, khoa học, tận tụy của đội ngũ làm công tác lịch sử đảng toàn Thành phố.
 |
|
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái trao bằng khen tặng các tập thể Ảnh: TH |
Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, một số cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức được đầy đủ vị trí, vai trò của công tác lịch sử đảng. Do đó trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo không thường xuyên, liên tục, thiếu quan tâm, sâu sát, định hướng cụ thể. Cá biệt có đơn vị, địa phương còn khoán trắng cho ban tuyên giáo khi triển khai biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ; chất lượng một số sách lịch sử đảng bộ địa phương chưa có tính khoa học cao; một số đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc chưa quan tâm công tác lịch sử đảng nói chung, công tác xuất bản sách lịch sử truyền thống nói riêng; đội ngũ cán bộ làm công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng ở cấp quận, huyện, thị chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm....
Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử giai đoạn tiếp theo; Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tổ chức tốt công tác tập huấn quy trình sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử đảng và nghiệm thu bản thảo cho cấp ủy cơ sở...
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lịch sử đảng.
Cũng tại Hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội tập 1 (1926-1945) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản./.
|