Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Có nên cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi?
16:10 | 11/07/2012

(ĐCSVN) - Kết thúc hai đợt thi tuyển sinh đại học năm 2012, theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, xung quanh câu chuyện thí sinh được phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi còn nhiều ý kiến băn khoăn.

Trước đợt thi đại học vài ngày, để tránh hiểu lầm trong công luận, Bộ GD&ĐT có đã công văn giải thích rõ thiết bị thí sinh được phép mang vào phòng thi. Cụ thể, thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Cuối văn bản này, Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh: Yêu cầu căn cứ vào những quy định trên, cán bộ coi thi xem xét để xử lý theo Quy chế. Tuy nhiên, dù đã được Bộ giải thích những thiết bị được phép mang vào nhưng theo ghi nhận của phóng viên, khi đến các Hội đồng tuyển sinh trao đổi về vấn đề này,  nhiều người tỏ ra lúng túng. Ý kiến chung của các hội đồng tuyển sinh là dường như Bộ đang đẩy “cái khó” sang nhà trường.

Thầy Vũ Văn Hóa – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết: Năm nay Bộ GD&ĐT trong 3 ngày liên tiếp ra 3 văn bản thông báo để đối phó với thực trạng hiện thời “hậu Đồi Ngô”. Việc Bộ GD&ĐT chỉ quy định cho mang một số loại vật dụng này vào phòng thi nhưng không quy định sử dụng như thế nào sẽ gây khó dễ cho giám thị. Chẳng hạn, một thí sinh mang máy ảnh được phép của Bộ cầm vào phòng thi mà đứng lên chụp ảnh làm kỷ niệm, gây ảnh hưởng đến các bạn khác trong phòng thi thì sẽ xử lý thế nào? Theo thầy Vũ Văn Hóa, việc chống tiêu cực là việc chung của cả xã hội chứ không riêng gì 1 phòng thi hay 1 cụm thi nào, do vậy, Bộ cần xem xét lại quy chế này.

 

 Các thí sinh tham dự kỳ thi đại học năm 2012. Ảnh: VA


“Việc Bộ GD&ĐT ra quy chế cho các thí sinh được phép mang một số loại máy quay, máy ảnh, máy ghi âm vào phòng thi là không nên, thậm chí có thể tạo kẽ hở tiêu cực cho “hậu” kỳ thi. Ví dụ, nếu có thí sinh nào mang máy ảnh được phép của Bộ vào phòng thi, em đó chụp lại bài thi của mình, sau đó dùng ảnh bài thi đó để “đánh dấu” cho tiêu cực chấm thi” – Thầy Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Hành chính Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ. Tất nhiên, theo thầy Tuấn việc này là rất hy hữu, nhưng vẫn có thể xảy ra, và chúng ta cần phải ban hành quy chế chặt chẽ trong tất cả các tình huống.

Thầy Hoàng Quang Đạo – Điểm trưởng điểm thi khối D Học viện Hành chính, Phân viện Hà Nội cho biết, nhà trường và các giám thị rất “lúng túng” trong việc phân biệt máy ảnh, máy quay, máy ghi âm có tính năng được phép mang vào phòng thi. Do đó, trường đã thống nhất giám thị thuyết phục các em không mang thiết bị vào phòng thi, nếu thí sinh nào “cố tình” muốn mang vào thì sẽ phải báo cáo để có một lực lượng đến kiểm tra chặt chẽ trước khi em đó được sử dụng. Theo thầy Đạo, nên cấm hoàn toàn mang thiết bị vào phòng thi vì nhiều thí sinh ở nông thôn, vùng miền núi không đủ khả năng kinh tế sắm máy móc hiện đại mang vào phòng thi, thấy các bạn trong phòng thi có, mình không có dễ dẫn đến “tủi thân”, không bình đẳng.

Tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Thủy lợi, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Kim cho biết, rất ủng hộ việc chống tiêu cực trong thi cử của Bộ GD&ĐT, và luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi phản ánh tiêu cực trong suốt kỳ thi. Với hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ về việc một số thiết bị truyền thông năm nay được phép mang vào phòng thi thì Trường cũng đã phổ biến chi tiết xuống từng giám thị và chấp hành nghiêm túc quy định của Bộ. Tuy nhiên, theo thầy Kim, cũng không thể lường hết được mọi chuyện vì máy móc, thiết bị ngày càng hiện đại mà nhà trường thì không thể cập nhật đầy đủ hết. Hơn nữa, nhiệm vụ chính của thí sinh là ngồi làm bài thi, chứ không phải là đi chống tiêu cực. Những em mà đã có ý định mang thiết bị vào phòng thi để “lăm le” chống tiêu cực thì “cửa đỗ” là rất khó.

Hỏi thí sinh Trương Minh Tân (Hà Nội) dự thi năm nay, em cho hay, thực sự không quan tâm đến việc mang thiết bị vào phòng thi để chống tiêu cực, vì sẽ rất mất thời gian mà chẳng hiểu có giải quyết được việc gì hay không. “Nếu muốn mang máy móc vào phòng thi thì phải tìm hiểu rất kỹ xem loại máy nào được phép, loại nào không vì nếu không sẽ vi phạm quy chế, có khi bị đình chỉ "như chơi". Rồi khi mang vào lại phải báo cáo xin phép giám thị, sau đó sẽ có một lực lượng đến kiểm tra loại máy móc đó có được phép hay không… Nói chung để được sử dụng thiết bị công nghệ trong phòng thi là chuyện không dễ dàng gì” – Tân chia sẻ.

Tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi diễn ra chiều 10/7 tại Hà Nội, trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã trả lời rất rõ trên chương trình truyền hình "Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời" hôm Chủ nhật vừa rồi (8/7). Để chống tiêu cực, Bộ GD&ĐT cho phép bên cạnh giám sát của cơ quan Nhà nước thì có giám sát của xã hội. “Tôi không đồng tình với ý kiến triển khai quy chế này mất nhiều hơn được. Đây là việc mà Bộ GD&ĐT tăng cường công tác xã hội hóa trong giám sát sự trung thực của kỳ thi, là việc đúng đắn. Bộ không bắt buộc thí sinh phải mang thiết bị vào để chống tiêu cực. 2 đợt thi vừa qua, tuyệt đại bộ phận thí sinh không mang vào. Nhưng nếu thí sinh nào mang vào để chống tiêu cực thì như trước đây các em đó bị đình chỉ, thì nay sẽ được xem xét. Nếu thí sinh sử dụng thiết bị để tố cáo thì Bộ hoan nghênh, nhưng nếu lợi dụng để làm kỳ thi lộn xộn thì sẽ bị xử lý.” – Ông Bằng nhấn mạnh.

Giải thích rõ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, từ trước đến nay, mỗi kỳ thi, xã hội không được biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau cổng trường thi, do vậy, dư luận xã hội nghi ngờ nhiều về sự nghiêm túc  của các kỳ thi. Vì vậy, việc cho phép các thí sinh mang thiết bị vào phòng thi là nhằm minh bạch hóa kỳ thi. Nhưng minh bạch hóa thế nào thì phải cho phép thí sinh, quần chúng tố giác tiêu cực, có thể thu thập bằng chứng để tố cáo. Ý nghĩa của việc này là rất lớn, và qua đó cũng là điều kiện để tăng cường tính nghiêm túc của giám thị. Giám thị cũng không bị gây áp lực trong việc nhận diện các thiết bị của thí sinh, cái gì rõ thì đình chỉ ngay, còn không rõ thì báo cáo Hội đồng tuyển sinh vào cuộc xem xét.

Dù vậy, cả 2 đợt thi đại học vừa qua, các hội đồng thi cả nước không phát hiện một trường hợp nào thí sinh mang thiết bị vào phòng thi. Dư luận cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau, nếu nhiều thí sinh trên cả nước “ào ào” mang máy ghi âm, máy ảnh, máy quay được phép của Bộ vào phòng thi để làm bằng chứng chống tiêu cực, chưa biết chừng sẽ “loạn”. Tuy nhiên, mọi chuyện phải qua thời gian mới có được câu trả lời chính xác./.

Các từ khóa theo tin:

Việt Anh

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Vụ tiêm vắc xin hết hạn và tiêm thiếu vắc xin: Lại "nóng" vấn đề y đức (22/05/2013)
Cử tri tiếp tục gửi nhiều ý kiến tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (21/05/2013)
Chuẩn mực và ranh giới của dịch thuật (20/05/2013)
Ðể kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn (19/05/2013)
Đại học tuyển sinh riêng - các trường có tự làm khó mình? (15/05/2013)
Mua tạm trữ lúa gạo – Giải pháp điều tiết thị trường (15/05/2013)
Cần hài hòa giữa việc bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc với việc xây cầu vượt (09/05/2013)
Dự báo thất nghiệp trẻ toàn cầu sẽ không giảm trước năm 2018 (09/05/2013)
Vàng miếng lưu thông trong nước phải được quản lý như ngoại tệ (08/05/2013)
Tìm hướng đi cho phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch (06/05/2013)
 Trang 1 / 23 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư và những vấn đề đặt ra (11/07/2012)
Giá điện tăng, nhiều băn khoăn, lo lắng (09/07/2012)
Nhiều học giả Trung Quốc thẳng thắn bác bỏ yêu sách "Đường 9 khúc" (06/07/2012)
Về uy tín của người cán bộ lãnh đạo hiện nay (06/07/2012)
Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và vấn đề đặt ra (05/07/2012)
Trách nhiệm công dân của doanh nghiệp lớn thể hiện ở đâu? (05/07/2012)
Cần tăng cường tính hướng thiện trong xử lý hình sự (04/07/2012)
Cần thiết phải thúc đẩy phát triển tổ hợp tác ở Việt Nam (04/07/2012)
Cần nhìn nhận lãng phí là tội ác, là quốc nạn (03/07/2012)
Ban Quản lý dự án đóng vai trò quyết định thành công của dự án (03/07/2012)
 Trang 1 / 470 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Cần các giải pháp đột phá đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn
· Từ 1-30/6: Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
· Thông báo kết qủa Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa XI)
· Mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5
· Việt Nam và Xoadilen thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ
· Toàn TP.Hồ Chí Minh mất điện do sự cố đường dây 500KV
· Vụ tiêm vắc xin hết hạn và tiêm thiếu vắc xin: Lại "nóng" vấn đề y đức
· Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
· Phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em - trách nhiệm không của riêng ai
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet