|
(ĐCSVN)- Trong những năm qua, Viện trưởng GS.TS Nguyễn Anh Trí cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động hàng trăm ngàn đơn vị máu cứu người.
|

|
|
GS.TS Nguyễn Anh Trí Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ | Là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Y Hà Nội, ra trường, được phân công về công tác tại Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viên Hữu nghị Việt - Xô, Nguyễn Anh Trí đã nhanh chóng làm quen, áp dụng những kiến thức đã được học và vận dụng sáng tạo tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công việc, đặc biệt là việc chẩn đoán và phác đồ điều trị bệnh máu; được lãnh đạo và đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó khoa, rồi Trưởng khoa.
Sau khi về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương công tác, giữ vai trò Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Anh Trí đã chủ động cùng với cán bộ, công nhân viên cơ quan bàn bạc, thống nhất và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, điển hình là: Phát động các phong trào hiến máu tình nguyện, như: “Mỗi giọt máu, một tấm lòng”, “Cuộc đi bộ vì phong trào hiến máu tình nguyện”, “Ngày chủ nhật đỏ”,… nhằm huy động máu cứu người. Thông qua các phong trào trên, hàng năm, số lượng và chất lượng máu huy động ngày một tăng: Năm 2003, huy động được 30.000 đơn vị máu, đến năm 2010, huy động 120.000 đơn vị máu. Với số lượng máu đó đã đảm bảo cung cấp cho khoảng 70 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, đồng thời không để xảy ra sự cố trong việc truyền máu. Đặc biệt, Viện đã tổ chức được một lượng người hiến máu dự bị và câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm để phục vụ người bệnh khi cần thiết.
Nắm bắt được tình trạng thiếu máu trong cả nước nói chung, nhất là thời điểm sau Tết nguyên đán, số ca bị tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra nhiều, lượng bệnh nhân tăng đột biến ở các bệnh viện, trong khi đó, lượng người hiến máu đầu năm lại ít. Cuối năm 2007, Viện đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo quốc gia đồng ý tổ chức lễ hội hiến máu tình nguyện vào ngay sau Tết nguyên đán năm 2008, đó là “Lễ hội xuân hồng”.
Nếu như năm 2008 tại “Lễ hội xuân hồng” có 4.311 người hiến máu, thu được 2.610 đơn vị máu, thì đến năm 2011, có 12.050 người hiến máu, thu được 5.636 đơn vị máu. Nhờ tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu trong các kỳ “Lễ hội xuân hồng” mà hàng ngàn bệnh nhân, nhất là bệnh nhân cấp cứu đã được cứu sống kịp thời và cơ bản giải quyết tình trạng thiếu máu sau Tết nguyên đán. Đến nay, “Lễ hội xuân hồng” được coi là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đã lan tỏa trên khắp cả nước, trở thành lễ hội được tổ chức thường niên mỗi dịp xuân về và đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao về tính sáng tạo, phương pháp tổ chức, mang lại hiệu quả cao. Kết quả đó không những đem lại cuộc sống mới, niềm tin của người bệnh và người dân mà còn góp phần vào việc giáo dục truyền thống văn hóa, nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết phải tham gia hiến máu nhân đạo cứu người, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Trí cho biết thêm: Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã có kế hoạch trong những năm tới, sẽ tổ chức những ngày hiến máu lớn trong dịp hè ở các tỉnh phía Bắc, thậm chí ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nếu có thể sẽ vận chuyển bằng các phương tiện hiện đại và máy bay để tiếp nhận và phục vụ máu kịp thời cho người bệnh.
GS.TS Nguyễn Anh Trí còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học; đã chủ trì hơn 155 công trình khoa học, trong đó thực hiện thành công 05 đề án cấp bộ, 03 đề tài cấp Nhà nước. Tất cả các công trình khoa học do đồng chí chủ trì, thực hiện đều tập trung vào lĩnh vực chuyên môn, trực tiếp là việc áp dụng nhiều phác đồ chẩn đoán và điều trị tiên tiến ngang tầm quốc tế, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng thuộc lĩnh vực chẩn đoán, điều trị bệnh máu ở Việt Nam.
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu cao lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, GS. TS Nguyễn Anh Trí và các đồng nghiệp trong Viện luôn không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa hiệu quả, chất lượng phục vụ bệnh nhân lên trên hết, coi sức khỏe, niềm vui của người bệnh làm niềm vui của chính mình./.
|