|
(ĐCSVN) - Từ những ngày đầu triển khai cuộc vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã có hàng chục nghìn người có phòng cho thuê cam kết không tăng giá trong năm 2011 và tiếp tục thực hiện cam kết này trong năm 2012. Trong số ấy, anh Huỳnh Thanh Trang (sinh năm 1978) là một chủ nhà trọ tiêu biểu đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động.
Khu nhà trọ của anh Trang ở khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân có 80 phòng với khoảng 350 công nhân thuê ở đã được xây dựng thành một khu lưu trú văn hóa kiểu mẫu của quận cũng như của thành phố. Anh cho biết, ở đây giá mỗi phòng cho thuê là 7 trăm-8 trăm nghìn đồng/phòng/tháng. So với mức giá phòng trọ cho thuê ở khu vực này thì rẻ hơn (giá hiện nay, trung bình khoảng 9 trăm nghìn tới 1 triệu đồng/phòng/tháng).
Hỏi vì sao anh không tăng giá, (tính ra tăng mỗi phòng trọ thêm 1 trăm nghìn đồng/ tháng thì mỗi tháng thu nhập cũng tăng thêm gần chục triệu) anh cười nói: “Tình cảm anh chị em thuê ở đây dành cho mình mới là điều quý nhất”. Anh chia sẻ: “Đời sống của công nhân hiện nay rất vất vả. Mọi thứ liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của công nhân đều tăng, trong khi đó đồng lương họ kiếm được thì quá khiêm tốn. Do đó, ở vị trí là chủ nhà trọ, tôi không tăng giá tiền phòng và lấy tiền điện nước đúng theo quy định để phần nào giảm bớt gánh nặng cho công nhân; đồng thời, cũng giúp cho công nhân có nơi ở ổn định và làm việc được tốt hơn”.
Không chỉ giữ ổn định giá tiền phòng trọ, lấy tiền điện nước theo đúng quy định, anh Huỳnh Thanh Trang còn tích cực chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho anh em, luôn tạo sự gần gũi không phân biệt “chủ nhà” và “người đi thuê”. Anh thường xuyên phối hợp cùng Đoàn phường và các đơn vị có liên quan tặng quà cho công nhân trong khu nhà trọ của mình vào các dịp lễ, tết. Tính đến nay, anh đã trao 150 phần quà với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng hỗ trợ công nhân. Anh còn phối hợp cùng Đoàn phường và Co.opMart tổ chức bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân tại khu lưu trú do mình làm chủ. Những lúc có công nhân trong khu nhà trọ khó khăn, anh không ngần ngại hỗ trợ tiền nhà trọ cho họ.
Những việc làm của anh thật cụ thể, bình dị nhưng rất đáng quý. Cũng chính từ những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, tháng 3/2011, anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành chủ nhà trọ đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh được kết nạp Đảng. Cũng trong năm 2011, anh được Quận Bình Tân tuyên dương chủ nhà trọ tiêu biểu, được Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tuyên dương khu lưu trú văn hóa tiêu biểu.
Là một đảng viên gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Thanh Trang chia sẻ: “Tôi học ở Bác không chỉ là tấm lòng yêu thương con người, luôn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người khác, mà còn học Bác đức tính cần cù, tiết kiệm”.
Những người trọ ở nhà anh Trang đều dành cho anh sự yêu mến. Họ cũng cho biết, anh không chỉ thường xuyên nhắc nhở bản thân và gia đình tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn nhắc nhở công nhân khu nhà trọ phải tiết kiệm điện, nước và khi đi ra khỏi phòng nhớ tắt đèn hay tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết.
Hiện nay, anh Huỳnh Thanh Trang đang lên kế hoạch nâng cấp lại các phòng trọ của mình thêm phần khang trang hơn và dự kiến xây thêm khu giao lưu sinh hoạt cho công nhân để họ có thể vui chơi, thoải mái tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), anh Trang đã được UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen gương điển hình trong học tập và và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
|