Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Ý chí, nghị lực làm giàu của một cựu chiến binh
23:46 | 26/07/2012

Cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến
(Ảnh: Báo Bình Dương)

(ĐCSVN)Với tinh thần lao động cần cù, bền bỉ, biết khai thác thế mạnh của địa phương, cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến ở xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã phát huy bản chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, giúp đỡ nhiều bà con nông dân thoát nghèo trên chính đồng đất quê hương.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống cách mạng, bác, cha và chú đều đã hi sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, tinh thần yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm đã khắc sâu trong chàng thanh niên Đoàn Minh Chiến ngay từ khi còn rất nhỏ. Năm 1960, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ và trực tiếp chiến đấu tại C61, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Năm 1986 ông về làm Sư đoàn phó Sư đoàn 477/QK7, sau đó tiếp tục tham gia hoạt động ở nhiều đơn vị như Tiểu đoàn đặc công Sài Gòn Gia Định, Sư đoàn 477/QK7 và trực tiếp chiến đấu trên khắp chiến trường Đông Nam Bộ, chiến dịch biên giới Tây Nam.

Khi đất nước hòa bình, trở về quê hương những tưởng sẽ nghỉ ngơi sau những ngày chiến đấu gian khổ ngoài chiến trường, nhưng nhìn quê hương còn nghèo, người thân trong gia đình còn khó khăn, người lính này không yên phận để bản thân mình được nghỉ. Ông lại bắt tay vào một trận chiến mới, trận chiến đẩy lùi “giặc đói”, “giặc nghèo”.

Ông Chiến chia sẻ, năm 1984, gia đình ông bắt tay vào khai hoang phục hóa vùng đất trống đồi trọc trên Chiến khu Đ, thuộc địa bàn hai xã Bình Mỹ và Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, để lựa chọn được mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương là việc không hề đơn giản, bởi ông luôn thường trực một suy nghĩ làm giàu đi liền với khôi phục và bảo vệ vùng đất một thời lửa đạn cũng là một nhiệm vụ thiêng liêng. Vì vậy, không chỉ nghiên cứu, tìm hiểu về các mô hình kinh tế từ sách, báo, cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến còn dành thời gian đến các vùng, miền trên khắp cả nước để học hỏi, tìm hiểu về những mô hình kinh tế đã thành công từ trước. Sau nhiều suy nghĩ, ông quyết định thử sức với mô hình kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng rừng (VACR) trên mảnh đất Chiến khu Đ.

Trải qua những khó khăn vất vả ban đầu, hiện, cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến sở hữu một trang trại tổng hợp VACR có diện tích 64 ha, trong đó có 33 ha cao su, 3 ha rừng, 10 ha cây ăn quả; 2 ha ao cá gồm nhiều loại cá thương phẩm và cá sấu; 5 ha tre điền trúc; còn lại là diện tích làm trại nuôi bò và heo rừng sinh sản.

Bưởi da xanh ruột hồng trồng tại trang trại của cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến
(Ảnh: Cao Sơn)


Với mô hình VACR trên, mỗi năm, gia đình ông thu được 350 tấn cao su các loại, 30-35 tấn cây ăn quả/vụ, 50-70 tấn tre điền trúc; 20-30 tấn cá các loại. Doanh thu đạt từ 2-2,5 tỷ/năm, trong đó lãi suất mang lại từ mô hình VACR này từ 500- 700 triệu đồng trở lên, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động với mức lương bình quân từ 3- 3,5 triệu đồng/tháng, đóng góp thiết thực vào phát triển mô hình trang trại ở Bình Dương.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển tốt hơn cho các loại cây trái của trang trại trên địa hình gò đồi và thung lũng, từ năm 2011, ông Chiến đã đầu tư gần tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng hệ thống tưới tiêu hiện đại cùng với trạm hạ thế, trạm bơm. Hiện nay, trang trại của ông Chiến đã có một hệ thống đường ống toả khắp diện tích đồi núi cùng với hệ thống bồn nước 30.000 lít để dẫn nước đến tận từng gốc cây bằng công nghệ tưới xoè, không quay.

Nói về hiệu quả áp dụng hệ thống tưới tiêu hiện đại, ông cho biết: Trước kia, trang trại của ông phải tưới tiêu bằng máy phát điện và máy bơm, tốn bình quân từ 30 - 40 tấn dầu/năm. Mặc dù tiêu tốn nhiều tiền nhưng năng suất cây trồng vẫn chưa phát huy tối đa. Với hệ thống tưới hiện đại như hiện nay, ông đã tiết kiệm được 2/3 giá trị đầu tư/mùa so với trước đây, tiết kiệm được 2/3 công lao động và giá trị năng suất lại đạt cao hơn rất nhiều.

Không chỉ được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình của tỉnh Bình Dương, ông còn là một cựu chiến binh điển hình trong xây dựng hoàn chỉnh mô hình trang trại tổng hợp đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đạt tiêu chí quốc gia về trang trại VACR.

Khi nói về ông, người dân trong xã không chỉ cảm phục nghị lực làm kinh tế giỏi, mà mọi người còn quý mến ông ở tấm lòng nhiệt thành đóng góp xây dựng quê hương. Ngoài việc tích cực tham gia các công tác xã hội, hỗ trợ nông dân, ông còn là người giàu lòng nhân ái, ông và gia đình đã hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Bình Dương và cho nhiều hộ nông dân vay vốn không lấy lãi để đầu tư kinh doanh, sản xuất…Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa. Ông được công nhận là người công dân kiểu mẫu và là đảng viên xuất sắc.

Với nhiều thành tích đã đạt được, cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2011); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Cúp vàng "Trang trại vàng top 30 năm 2011"; Cúp vàng "Thương hiệu-Uy tín-Chất lượng Nhà nông 2010”... cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của các cấp, các ngành./.

Các từ khóa theo tin:

Hoàng Mẫn

In trang | Gửi góp ý


Các tin tiếp
Kiên định, vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (18/07/2012)
Phát huy vai trò nữ đảng viên trẻ (20/06/2012)
Huỳnh Thanh Trang - người đảng viên gương mẫu (25/05/2012)
Ông “Dân vận” ở Thoóc Phưa (16/05/2012)
Một Bí thư chi bộ tiêu biểu (12/05/2012)
Bí thư Chi bộ gương mẫu (04/05/2012)
Người đảng viên, già làng người K’Ho nhiều uy tín ở Tân Châu (02/05/2012)
Những tấm lòng tâm huyết vì cộng đồng (30/04/2012)
Đảng, Nhà nước luôn đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ (23/04/2012)
Thầy thuốc của bản người Mông (17/04/2012)
 Trang 1 / 145 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Cấp ủy, chính quyền địa phương cần ủng hộ các sáng kiến phòng, chống tham nhũng
· Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân bị mất tích trong chiến tranh
· Bán kết phía Bắc cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III năm 2013
· Cử tri tiếp tục gửi nhiều ý kiến tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
· Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Bắc Ninh thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng
· Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống khủng bố
Nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
· Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp
· Quảng Nam: Ngư dân mong được nâng mức hỗ trợ
· Thông cáo số 2, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet