|
(ĐCSVN) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ngày 28/6 tuyên bố, Moscow không hề có ý định ủng hộ bất kỳ kế hoạch nào nhằm dọn đường cho các hành vi can thiệp từ phía bên ngoài vào tình hình Syria.
 |
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Ria Novosti) |
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở Moscow, ngày 28/6, ông Lavrov nói: “Moscow sẽ không và không thể ủng hộ các hành động can thiệp từ phía bên ngoài vào tình hình Syria”. Theo quan điểm của quan chức ngoại giao Nga, mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Syria sẽ chỉ càng khiến tình hình thêm rối ren, thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng ở Libya.
Ông Lavrov cho rằng, chính thể tại Syria cũng như số phận của Tổng thống Bashar al-Assad phải do chính người Syria lựa chọn và các lực lượng bên ngoài chỉ nên giữ vai trò xúc tác giúp các bên ở Syria chấm dứt bạo lực và ngồi vào bàn đàm phán. Qua đó, ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng, các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không áp dụng “kịch bản Libya” đối với tình hình tại Syria.
Được biết, vào ngày 27/6, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập (AL) về tình hình Syria, ông Kofi Annan đã đưa ra đề xuất nhằm hình thành một chính phủ lâm thời tại Syria, thành phần gồm cả các thành viên của phe đối lập và những lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, không nhất thiết phải gồm cả bản thân ông al-Assad.
Trong cuộc họp báo ngày 28/6, ông Lavrov đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng, Nga đã nhất trí ủng hộ kế hoạch trên của ông Annan. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, đề xuất trên sẽ được các nước có liên quan thảo luận tại Hội nghị về Syria diễn ra ở Geneva (Thụy Sỹ) vào ngày 30/6 và hiện những tuyên bố cuối cùng của hội nghị này vẫn đang trong quá trình được soạn thảo.
Sau nhiều tranh cãi, bản danh sách cuối cùng các nước tham gia Hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy Sỹ) vào cuối tuần này cũng đã được công bố gồm, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ); Thổ Nhĩ Kỳ; Iraq; Kuwait; Qatar; đại diện Liên minh châu Âu (EU); một số lãnh đạo của Liên hợp quốc và AL.
Theo quan điểm của ông Lavrov, con số khoảng 150 nước tham gia Hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy Sỹ) vào cuối tuần này là con số hùng hậu và được kỳ vọng là mang lại một “hiệu ứng tích cực” hơn nhiều so với 70 nước và tổ chức quốc tế tham gia Hội thảo “Nhóm những người bạn của Syria” tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 4/2012. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng lấy làm tiếc khi Iran – với vai trò là một nước đồng minh lâu đời của Syria lại không được mời tham dự Hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy sỹ).
Những tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh, tình hình bạo lực tại Syria tiếp tục có xu hướng leo thang nghiêm trọng với các vụ tấn công xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô Damascus. Theo tin mới nhất, hai quả bom đã phát nổ ngay bên ngoài một trụ sở tòa án làm 3 người bị thương. Cảnh sát cho biết, hai quả bom được gài trong xe ô tô của các thẩm phán và phát nổ khi xe đỗ trong bãi để xe. Trong khi đó, tại khu vực ngoại ô Douma ở phía Bắc thủ đô Damascus, bạo lực đã khiến 30 người thiệt mạng, trong đó có 5 người là thành viên một gia đình. Theo thống kê, chỉ riêng trong ngày 28/6, bạo lực tiếp diễn tại Syria đã cướp đi sinh mạng của 91 người, trong đó có 59 dân thường, nâng tổng số người chết trong làn sóng bạo lực kéo dài 16 tháng qua ở Syria lên hơn 15.800 người./.
|