|
(ĐCSVN) – Tờ Thời báo New York, ngày 3/7, dẫn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Washington vừa triển khai một số lực lượng mới tới vùng Vịnh để giữ vùng hải phận chiến lược này trong trạng thái hoạt động bình thường và đối phó với Iran trong trường hợp căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.
 |
|
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ tại vùng biển Ả rập hồi tháng 4/2012 (Ảnh: AFP) | Nguồn tin trên cho biết, hiện Mỹ đang “âm thầm” tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực vùng Vịnh, bao gồm cả việc triển khai các tàu chiến và máy bay chiến đấu tàng hình F-22. Cụ thể, Hải quân Mỹ đã tăng gấp đôi số tàu quét thủy lôi (lên thành 8 chiếc), máy bay chiến đấu tàng hình F-22, máy bay chiến đấu F-15C tới các căn cứ để tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Mục đích của động thái trên là nhằm tái khẳng định cam kết của chính quyền Mỹ đối với Israel rằng, Washington luôn quan tâm một cách nghiêm túc tới chương trình hạt nhân của Iran và duy trì “trạng thái mở” của eo biển Hormuz.
Thời báo New York dẫn lời quan chức quốc phòng trên cho biết, chính quyền Washington muốn gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới Iran rằng “đừng bao giờ nghĩ tới việc đóng cửa eo biển Hormuz bởi ý đồ này sẽ bị xóa bỏ và đừng bao giờ nghĩ tới việc cử tàu ra quấy rối các phương tiện thương mại qua lại khu vực này, bởi chúng sẽ bị đánh chìm xuống tận đáy vùng Vịnh”.
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cùng ngày tuyên bố, eo biển Hormuz là một vùng hải phận quốc tế và tất cả các tàu thuyền đều có quyền qua lại khu vực này.
Hãng thông tấn AFP, ngày 3/7 dẫn lời bà Nuland nhấn mạnh: “Bất kỳ một nỗ lực nào của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz hay yêu cầu các phương tiện qua lại vùng hải phận này phải được sự đồng ý của chính quyền Tehran đều vi phạm luật quốc tế và bị Mỹ bác bỏ…Trong vòng nhiều năm trở lại đây, chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng về quyết tâm sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để duy trì trạng thái hoạt động bình thường của eo biển Hormuz”.
Tuyên bố trên được các đại diện Mỹ đưa ra trong bối cảnh ngày 2/7, Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết, họ đang chuẩn bị đưa ra một dự luật nhằm kêu gọi đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định siết chặt trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Trong phiên họp ngày 1/7, đã có 100 trên tổng số 290 thành viên Quốc hội Iran bày tỏ quan điểm ủng hộ dự luật này và cho đến nay, số thành viên tán thành đề xuất trên đã lên tới 120 người. Đây được xem là động thái mới nhất của các nhà làm luật Iran nhằm phản đối các lệnh cấm vận dầu mỏ của EU chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7./.
|