|
Từ ngày 9-11/7, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác sẽ tổ chức một hội nghị tại Giơnevơ (Geneva, Thụy Sĩ) để thảo luận các biện pháp giúp đỡ hơn 800.000 người tỵ nạn tái định cư ở các nước trên thế giới.
Hội nghị "Tham khảo ý kiến ba bên hàng năm thứ 18 về tái định cư", gồm đại diện của các nước tái định cư, các tổ chức phi chính phủ và các thành viên của Văn phòng Cao ủy về người tỵ nạn của LHQ (UNHCR), sẽ xem xét các biện pháp nhằm thúc đẩy công việc tái định cư ở nhiều nước khác nhau. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/7 ở Giơnevơ, người phát ngôn của UNHCR Ađrian Étuốt (Adrian Edwards) cho biết, tái định cư là một trong ba giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề người tỵ nạn. Tái định cư là một bộ phận của các chiến lược giải pháp toàn diện trong nhiều hoạt động của UNHCR. Hai giải pháp khác gồm hồi hương tự nguyện và hòa nhập vào nước tỵ nạn đầu tiên. Hiện nay, 26 nước chỉ cung cấp mỗi năm 81.000 địa điểm tái định cư cho người tỵ nạn, nghĩa là chỉ 10% người tỵ nạn có cơ hội tái định cư.
Trong thời gian hội nghị, UNHCR và các đối tác cũng sẽ thảo luận nhiều biện pháp thúc đẩy các chương trình định hướng văn hóa, tăng cường hỗ trợ các dịch vụ sau tái định cư và đẩy mạnh các công tác chuẩn bị trước khi đến nơi tái định cư. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ cho phép một số người tỵ nạn đã tái định cư chia sẻ kinh nghiệm về tiến trình hội nhập và đóng góp công sức của họ cho nơi tái định cư mới.
Hơn 5 năm qua, UNHCR và các nước đối tác đã sử dụng biện pháp tái định cư để giúp đỡ 330.000 người tỵ nạn ổn định cuộc sống. Riêng năm 2011, UNHCR đã đưa 92.000 người tỵ nạn đến tái định cư ở các nước và 61.649 người tỵ nạn lên đường đến 22 nước. UNHCR dự kiến, người Xômali, Irắc, Ápganixtan và Cônggô là những người tỵ nạn có nhu cầu tái định cư cao hơn các sắc dân khác trong những năm tới./.
|