Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2013
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048161
+084 8048160
0996.868.587
0996.868.589
0996.868.586
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp giúp Mali
22:25 | 27/07/2012
Mali kêu cứu (23/05/12)
Mali: Chính phủ bác bỏ ý đồ thành lập nhà nước của lực lượng nổi dậy (28/05/12)

(ĐCSVN)Ngày 26/7, Liên hợp quốc đã kêu gọi cần hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Mali trong bối cảnh nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, suy dinh dưỡng, người dân phải đi tị nạn và bất ổn lan rộng.
>> Mali kêu cứu
>> Mali: Chính phủ bác bỏ ý đồ thành lập nhà nước của lực lượng nổi dậy

 
 Giám đốc OCHA, ông John Ging kêu gọi quốc tế cần hỗ trợ khẩn cấp đối với Mali.  Ảnh: un.org

“Tình hình nhân đạo ở Mali đang xấu đi nhanh chóng bởi các nhu cầu thiết yếu không được đáp ứng đầy đủ. Tình hình rất xấu nhưng không có nghĩa là hết hi vọng” – Giám đốc Cơ quan điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) John Ging nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm kéo dài ba ngày tới Mali, ông John Ging đã đến thăm trại tị nạn ở Mopti, miền Bắc nước này. Tại đây, ông đã được nghe nhiều câu chuyện về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và nhiều trẻ em đã phải rời bỏ gia đình của mình.

Tại thủ đô Bamako, trao đổi với giới báo chí, ông John Ging cho rằng, trên thực tế có tới 80% các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đang được thực hiện ở phía nam Mali – nơi mà tình hình an ninh tương đối ổn định. Trong khi, các hoạt động cứu trợ ở miền Bắc lại còn rất thiếu. Trong số 214 triệu USD được yêu cầu để thực hiện cứu trợ, Mali mới chỉ được nhận 42%.

Nguồn tài chính cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, nguồn nước, vệ sinh và môi trường hiện đang thiếu nhất, điều này có thể làm nhanh chóng bùng phát dịch tả tại Mali. Dịch này vốn đang hoành hành tại các nước Tây Phi.

Vào tháng 1/2012, xung đột giữa các lực lượng chính phủ và các lực lượng nổi dậy Tuareg đã tiếp diễn trở lại ở Bắc Mali. Mất ổn định và mất an ninh là kết quả của các cuộc đụng độ, cũng như sự gia tăng của các nhóm vũ trang trong khu vực. Những bất ổn gia tăng mạnh mẽ từ tháng 3 sau đó đã khiến hơn 420.000 người phải rời bỏ nhà cửa, đi lánh nạn tại một số quốc gia láng giếng như Niger, Mauritania và Burkina Fasa. Những quốc gia này, tuy vậy lại là những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng đang bao trùm lên khu vực Sahel của Tây Phi với 18 triệu người có nguy cơ lâm vào cảnh nghèo đói./.

Các từ khóa theo tin:

Kiều Giang (theo UN)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Nhiều hoạt động kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thanh niên tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân
· Trường Lê Duẩn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
· Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ báo công, tuyên dương thanh niên tiên tiến
· Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nga và Việt Nam - Belarus
· Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất
· Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu
· Bình Dương: Cháy tại công ty sản xuất đế giày dép, hàng trăm công nhân thoát nạn
· Triều Tiên phóng ba tên lửa tầm ngắn
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet