|
(ĐCSVN) – Chăm sóc người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm thực hiện công tác quan trọng này.
|
| Ông Tạ Vân Thiều |
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Vân Thiều - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.
Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công trong những năm qua?
Ông Tạ Vân Thiều: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng quan tâm, chăm sóc người có công trong cả nước. Hệ thống văn bản pháp luật về ưu đãi đối với người có công ngày càng hoàn thiện, cơ bản đã thể chế hoá được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công.
Đối tượng người có công được mở rộng, chế độ ưu đãi tăng đã đảm bảo sự công bằng và đồng thuận của xã hội. Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số. Trong đó, có 1.146.250 liệt sĩ; hơn 3.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; trên 780.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; khoảng 187.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ…
Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, đền đài liệt sỹ cũng được Nhà nước và toàn xã hội chăm lo. Nhiều công trình ghi công liệt sĩ trở thành công trình lịch sử văn hoá, có sức thuyết phục lớn về mỹ thuật, đạo đức, giáo dục như: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sĩ Bến Dược, Đài tưởng niệm liệt sĩ Thái Nguyên.
Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện giải quyết chế độ chính sách, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, không ngừng quan tâm, chăm sóc người có công một cách thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Nhiều phong trào được phát triển từ các thôn bản, xã phường, được tổng kết và nhân rộng trong phạm vi cả nước, như phong trào: Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng vườn cây tình nghĩa, áo ấm tặng mẹ, áo lụa tặng bà; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu con thương binh, con liệt sĩ; nhiều địa phương kết nghĩa, giúp đỡ xây dựng hàng ngàn nhà tình nghĩa và công trình phục vụ đời sống xã hội…
Việc chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên được coi trọng, hiện còn trên 1,47 triệu đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước với mức trợ cấp được điều chỉnh phù hợp trên cơ sở mức tiêu dùng bình quân toàn xã hội.
Phóng viên: Thưa ông, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, hiện cả nước có khoảng 5% người có công sống dưới mức trung bình so với dân cư trên địa bàn cư trú. Theo ông, cần những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao đời sống người có công?
Ông Tạ Vân Thiều: Đến nay, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số. Hiện còn hơn 1,47 triệu đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Về cơ bản, hầu hết những người có công với cách mạng đã được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi. Đời sống người có công được ổn định và từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 5% người có công có mức sống dưới mức trung bình. Thời gian tới, theo tôi, có 3 giải pháp cần thực hiện để nâng cao đời sống của người có công: Thứ nhất là, tăng cường sự quan tâm, chăm lo đầu tư của Nhà nước đối với người có công. Thứ hai là, xã hội hóa thực hiện các phong trào như: ủng hộ Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; xây nhà tình nghĩa…, phát động phong trào Đền ơn đáp nghĩa và khơi dậy phong trào Toàn dân chăm sóc người có công. Thứ ba là, tạo mọi điều kiện tốt nhất mà Nhà nước, nhân dân, địa phương có thể làm được để người có công nỗ lực vươn lên, không trông chờ vào sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, tự làm kinh tế giỏi, tự sản xuất, tự chăm lo bản thân họ thì đời sống của họ sẽ tốt hơn.
|

|
Chương trình "Màu hoa đỏ" do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ năm 2008 đến nay đã góp phần cùng cả nước chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng. (Ảnh: Thế Dương) | Phóng viên: Thưa ông, thời gian gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh hiện tượng khai man, gian lận hồ sơ người có công để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Xin ông cho biết rõ hơn về thực trạng này?
Ông Tạ Vân Thiều: Đúng là có những hiện tượng như trên. Tình trạng khai man, gian lận hồ sơ người có công để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương. Hiện nay, tồn tại một thực trạng là hồ sơ xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học, người ta có thể khai man. Những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng có thể làm giả để bán, thậm chí cả huân huy chương… Chúng tôi đang cố gắng để những người bị thương mà còn giấy tờ gốc thì sẽ giải quyết chế độ thương binh cho họ.
Nhằm khắc phục tình trạng lợi dụng chính sách để khai man, gian lận hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực người có công, đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật những cán bộ có sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong việc lập và xác nhận hồ sơ.
Phóng viên: Thưa ông, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được thông qua. Xin ông cho biết những điểm mới trong Pháp lệnh này?
Ông Tạ Vân Thiều: Pháp lệnh người có công hiện nay đang gặp phải những hạn chế về quy định điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công một số nội dung chưa cụ thể, chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội; chế độ ưu đãi có nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội hiện nay...
Pháp lệnh mới sửa đổi, bổ sung về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công. Bổ sung điều kiện xác nhận liệt sỹ, thương binh đối với trường hợp bị chết, bị thương khi trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất đặc biệt nguy hiểm hoặc trường hợp tham gia tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ. Điều kiện xác nhận liệt sỹ đối với những trường hợp mất tích trong thời kỳ cách mạng. Đặc biệt, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù...
Pháp lệnh lần này cũng sửa đổi chế độ trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sỹ, với thân nhân của thương, bệnh binh nặng từ trần. Hàng loạt chế độ trợ cấp được bổ sung mới như: bổ sung chế độ người phục vụ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng già yếu sống ở gia đình; sửa đổi, bổ sung quy định chế độ trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của 2 liệt sỹ trở lên; bổ sung chế độ người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên...
Ngoài ra, Pháp lệnh mới cũng bổ sung chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm đối với tất cả con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của người có công với cách mạng.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
|