|
(ĐCSVN) – Theo báo cáo thống kê do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố, năm 2011 được đánh giá là năm có số người tị nạn nhiều nhất kể từ đầu thế kỷ, lên tới 800.000 người.
 |
|
Số lượng người tị nạn trong năm 2011 ở mức cao nhất kể từ đầu thập kỷ (Ảnh: AFP) |
Báo cáo “Xu thế toàn cầu năm 2011” là bản báo cáo thống kê chính thức của UNHCR về tình hình di cư diễn ra trên thế giới, được công bố vào ngày 18/6, chỉ hai ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thế giới về người tị nạn (20/6).
Theo báo cáo của UNHCR, vào cuối năm 2011, UNHCR đã hỗ trợ 42,5 triệu người phải rời bỏ quê hương, trong đó 15,2 triệu người đã được hưởng quy chế tị nạn, 26,4 triệu người mất chỗ ở và đang sống ngay trong nước (IDP) và 895.000 người đang tìm kiếm quy chế tị nạn. Tuy nhiên, tổng số người di cư được ghi nhận trong năm 2011 thấp hơn so với năm 2010 (43,7 triệu), chủ yếu do năm 2011 có số lượng người di cư trong nước được hồi hương cao nhất trong vòng một thập kỷ qua (3,2 triệu). Số lượng người được hưởng lợi từ các chương trình của UNHCR đã tăng lên 25,9 triệu người trong năm 2011, tăng 700.000 người so với năm 2010.
Bản báo cáo vừa được công bố cũng lần đầu tiên nêu lên các chi tiết của tình trạng di cư bắt buộc, là hệ quả phát sinh từ hàng loạt cuộc khủng hoảng nhân đạo và chính trị, vốn đã bắt đầu từ cuối năm 2010 tại Bờ Biển Ngà và sau đó là Tunisia, Libya, Ai Cập và Syria. Tổng số, trong những nước này, khoảng 4,3 triệu người đã phải chịu ảnh hưởng buộc phải di cư và 800.000 người trong số họ phải rời khỏi đất nước và trở thành những người tị nạn.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ông Antonio Guterres cho biết, những người phải rời bỏ nhà cửa vì thảm cảnh này chính là minh chứng cho sự thống khổ của con người trên thế giới. Ông Guterres đặc biệt nhấn mạnh tới ba cuộc khủng hoảng tị nạn khổng lồ và trầm trọng xảy ra đồng thời tại Syria, Sudan-Nam Sudan và Mali. Theo ông Guterres, “có hơn 80.000 người tị nạn đã rời bỏ Syria, 190.000 người chạy khỏi Sudan vào Nam Sudan và Ethiopia, và 190.000 người thoát khỏi Mali đến Mauritania, Niger và Burkina Faso, chưa kể một số ít khác chạy sang tị nạn ở Algeria”.
UNHCR cũng cho biết, trái ngược với quan niệm phổ biến ở những nước công nghiệp hóa, 80% người tị nạn trên toàn thế giới đang tạm trú ở những nước đang phát triển và chính sự hiện diện của hàng trăm ngàn người tị nạn ở những nước nghèo đã tác động to lớn đến nền kinh tế và xã hội của các quốc gia vốn đã rất khó khăn này.
Báo cáo vừa được UNHCR nhấn mạnh xu thế đáng lo ngại là số người buộc phải rời bỏ quê hương trên toàn cầu ngày càng tăng với mức trung bình hàng năm vượt quá 42 triệu người trong vòng 5 năm qua. Trong số 10,4 triệu người tị nạn đang được UNHCR quản lý, có tới 7,1 triệu người đã tị nạn ít nhất 5 năm để chờ các giải pháp về hiện trạng của họ.
Những con số này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Số người tị nạn ngày một gia tăng theo mỗi năm, và nhiều người trong số này đã không thể sinh cơ lập nghiệp tại một địa điểm ổn định trong nhiều năm. Số lượng người tị nạn lớn nhất trên thế giới là Afghanistan, kế đến là Iraq, Somalia và Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo./.
|