Các bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp trả lời chất vấn
|
|
15:44
|
25/11/2005
|
|
|
(ĐCSVN)- Hôm nay 25-11, các bộ trưởng đã trả lời chất vấn nhiều vấn đề qui hoạch đầu tư; vấn đề điện kế ở thành phố HCM, vấn đề tăng giá điện,khí điện đạm Cà Mau; về giá thuốc, tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm… đã được nhiều đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm.
Đầu giờ sáng nay, sau khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Võ Hồng Phúc đọc báo cáo về tình hình đầu tư ở những công trình trọng điểm và tiến độ thực hiện, phương hướng giải quyết…, Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) và đại biểu Nguyễn Đình Trân đã đề nghị trả lời về tiến độ xây dựng Dự án khí điện đạm Cà Mau, về qui hoạch và phát triển vùng chè vấn đề đầu tư nước ngoài... Về những vấn đề này Bộ trưởng Nguyễn Hồng Phúc thẳng thắn nhận khuyết điểm trong việc xem xét năng lực thật của các nhà đầu tư nước ngoài, do thiếu thông tin chính xác của đối tác. Một số nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho ta đều là hồ sơ giả, công ty cũng là công ty giả, nhưng điều đó rất khó thẩm định. Đến khi phát hiện vấn đề, Bộ trưởng đã chỉ đạo cán bộ làm hết sức mình để giải quyết triệt để . Còn về sự chậm trễ của Dự án khí điện đạm Cà Mau Bộ trưởng Phúc giải trình, do có sự cố của một vài dự án, nhưng không vì thế mà phủ nhận toàn bộ dự án. Còn về giám sát hoạt động, trong luật đã qui định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành và luật cũng có những qui định về thời gian giám sát dự án, chứ không thể tuỳ tiện làm phiền nhà đầu tư…, Đại biểu Lê Thị Dung chất vấn, GDP tăng trưởng tốc độ cao, nhưng chất lượng tăng trưởng và hiệu quả thấp, giải pháp nào để khắc phục tình trạng đó? Bộ trưỏng Phúc cho biết: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,4%, tăng khá mạnh so với năm trước và là mức cao nhất trong 9 năm gần đây. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá cao (20%) và cũng thuộc loại cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2005 ước khoảng 8%, thấp hơn năm 2004. Bộ trưởng cũng cho biết: Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta cũng tăng trưởng đáng kể, thể hiện ở sự phát triển mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp. Năm 2005, ước có trên 38,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2004.
Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn và đại biểu Hoàng Văn Xim cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ công nghiệp, Hoàng Trung Hải trả lời về giá điện và tính ổn định của giá điện; về tiến độ Dự án khí điện đạm Cà Mau, sự chậm trễ và tăng vốn đầu tư chúng ta sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền?; về vấn đề lòng hồ thuỷ điện Trị An. Bộ trưởng Hoàng Trung Hải trả lời, về giá điện có giữ ổn định được 10 đến 15 năm hay không, đây là vấn đề khó vì chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Hiện nay bình quân tiêu thụ điện của ta mới được 600 Kw giờ/đầu người/năm, so với những nước trong khu vực ta chỉ bằng 1/5, so với nước phát triển hơn ta chỉ bằng 1/10. Như vậy con đường đầu tư để phát triển ngành điện là rất dài…Với tốc độ phát triển của nước ta hiện nay thì đến năm 2020 ta mới có thể đạt được ở mức 2800Kwgiờ/đầu người/năm bằng Thái Lan hiện nay… Trong Luật Điện lực qui định lĩnh vực điện phải cạnh tranh, Nhà nước phải thiết lập cơ chế giá điện cạnh tranh minh bạch… Về Dự án khí điện đạm Cà Mau, bị chậm đến bây giờ là 4 năm, trong thời gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề này. Đối với Dung Quất, ta đã ký được những hợp đồng chính của dự án và bắt đầu triển khai khởi công. Đối với Dự án Cà Mau, đến tháng 3 năm 2007 chúng ta sẽ có khí vào bờ để sử dụng phát triển kinh tê – xã hội, Dự án nhà máy điện tháng 3 năm 2007 cũng đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu điện trong mùa khô. Riêng nhà máy đạm, nhà thầu đưa ra giá tăng quá lớn 784 triệu, nên Thủ tướng Chính phủ đã quyết định huỷ gói thầu để đấu thầu lại nên tiến độ bị chậm …
Qua hơn một ngày chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn của các đại biểu, các vị Bộ trưởng , đã có sự phân tích sâu về những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, đồng thời các bộ trưởng cũng nhìn nhận những sai sót của bộ mình để có những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những tồn đọng…
Hồng Long
|
|
Các từ khóa theo tin:
|
|
|
|
|