|
 |
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền khẳng định, về trách nhiệm với vụ việc bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong tại Phòng khám đa khoa Maria vào đêm 14/7, Sở Y tế sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, những ai liên quan đến đâu sẽ xử lý đến đó.
* Bác sỹ Trung Quốc hành nghề “chui” tại phòng khám Đa khoa Maria
* Vi phạm của phòng khám Đông y Trung Quốc: Các cơ quan chức năng cần “xem lại chính mình”
Ông Nguyễn Khắc Hiền đã trao đổi như vậy với đại diện các cơ quan báo chí vào chiều ngày 24/7 tại Hà Nội về vụ tử vong tại Phòng khám đa khoa Maria.
Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tại Phòng khám đa khoa Maria ở 65-67 Thái Thịnh, Đống Đa (Hà Nội), đại diện Sở Y tế cho biết, đón tiếp, khám chữa bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong là 3 bác sĩ người Trung Quốc, gồm: Châu Kiện Kiều, Đặng Cẩm Chi và Trương Lệnh Công. Cả 3 người này đều không được cấp phép hành nghề của Sở Y tế Hà Nội.
Hiện nay, toàn bộ hồ sơ bệnh án của nạn nhân Phong đã được niêm phong, phía thanh tra cũng đã làm việc với lãnh đạo phòng khám Maria. Mọi thông tin liên quan đến cái chết của nạn nhân đang được thu thập, tổng hợp. Cơ quan điều tra cũng đang khẩn trương làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan tới cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong.
Riêng về Phòng khám Maria, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hà Nội, từ khi được cấp phép hoạt động đến nay, Phòng khám này đã 4 lần bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt với tổng số tiền là 42,5 triệu đồng, do các lỗi vi phạm như: Quảng cáo giới thiệu phòng khám không đúng với nội dung đăng ký; có niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết và thu tiền một số dịch vụ khi chưa niêm yết giá; Ghi chép sổ khám bệnh không đầy đủ. Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Maria.
Liên quan đến tình hình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề y tư nhân có yếu tố người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm ngày 20/7/2012, Hà Nội có 35 cơ sở khám, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài đã được cấp phép, trong đó có 21 cơ sở đã ngừng hoạt động. Nhưng thực tế tính đến ngày 23/7, số cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài đang hoạt động là 13 cơ sở. Tổng số bác sỹ nước ngoài tham gia khám, chữa bệnh và giúp việc tại các cơ sở là 27, trong đó có 7 bác sỹ quốc tịch Trung Quốc.
Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, qua thực tế phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành thanh tra 22 cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố người nước ngoài và các cơ sở khám, chữa bệnh nói chung, đã phát hiện nhiều vi phạm tại một số cơ sở khám chữa bệnh có người Trung Quốc tham gia làm việc (kể cả cơ sở chưa xin cấp phép cho người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh).
Hầu hết các lỗi vi phạm là khám chữa bệnh không đúng với phạm vi chuyên môn đã được cấp phép; người nước ngoài làm công việc chuyên môn chưa được phép của Sở Y tế; quảng cáo giới thiệu phòng khám không đúng với nội dung được đăng ký; sử dụng dược phẩm chưa được phép của Bộ Y tế cho bệnh nhân; tại nhà thuốc của phòng khám kinh doanh thuốc không còn nguyên bao bì xuất xứ.
Sở Y tế đã xử phạt 8 cơ sở với số tiền phạt xấp xỉ 206 triệu đồng./.
|