|
Mặc dù có hệ thống chính trị cơ sở đầy đủ gồm chi bộ, chính quyền, đoàn thể nhưng nhiều năm qua, thôn Kinh Tế 2 vẫn chưa được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo các chương trình mục tiêu quốc gia.
Kinh Tế 2 là một thôn của xã miền núi Ea-trol nằm cách huyện lỵ Sông Hinh 10 cây số. Khi xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Hinh vào năm 1986, hàng chục hộ dân đã nhường đất đi tái định cư nhưng vẫn còn nhiều hộ ở lại sinh sống do nằm ngoài quy hoạch. Tuy nhiên, khi nhà máy thủy điện hoàn thành, những người dân đi tái định cư vì khó khăn quá đã quay lại nơi ở cũ để kiếm đất sản xuất. Từ đó đến năm 2010 họ sống trong cảnh nhiều “không”: trường, trạm y tế, chợ búa, nhà sinh hoạt cộng đồng…., nhưng khổ nhất là không có điện thắp sáng. Ở đây hầu như nhà nào cũng thắp đèn dầu, thậm chỉ phải dùng dầu diesel với giá 24.000 đồng/lít.
Về nguyên nhân của tình trạng trên, chính quyền huyện Sông Hinh cho rằng khi xây dựng nhà máy thủy điện thì không còn thôn Kinh Tế 2 nhưng thực tế quyết định về địa giới hành chính của UBND tỉnh Phú Yên vẫn công nhận Kinh Tế 2 là một trong số 78 thôn, buôn của huyện miền núi Sông Hinh. Hiện nay, thôn Kinh Tế 2 có 59 hộ với 184 nhân khẩu gồm 4 dân tộc là Tày, Dao, Ê đê và Kinh, sống bằng nghề trồng sắn, mía và mới đây có một hộ trồng được 4 ha cao su. Về đời sống văn hóa hầu như không có gì; các cháu đến tuổi đi học đều học nhờ ở các trường bên xã Đức Bình Đông nhưng khi mùa mưa đến buộc phải nghỉ học. Trưởng thôn Hoàng Văn Hải bức xúc nói: Mặc dù vẫn cho chúng tôi tách nhập hộ khẩu đàng hoàng nhưng không được hưởng các chính sách gì như chương trình 134, chương trình 135. Hai chục năm nay người dân ở đây hầu như phải tự lo, trong thôn hiện còn 21 hộ nghèo.
Qua phản ảnh nhiều năm của người dân, tỉnh Phú Yên đã lập “Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng khó khăn thôn Kinh Tế 2” với tổng mức đầu tư 13,456 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2011-2013. Trên cơ sở đó, thôn Kinh Tế 2 đã quy hoạch khu dân cư tập trung và bước đầu 30 hộ được cấp đất ở với diện tích 500 mét vuông; hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo xây dựng được 12 nhà, mỗi hộ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng để tự đào giếng nhưng khi nghiệm thu mới được nhận tiền và bước đầu bà con đã đào 4 giếng nước. Năm 2012 đã đưa vào sử dụng một điểm trường mẫu giáo rộng 40 mét vuông nhưng chưa mở lớp và đang lắp đặt 3 cống thoát nước qua trục đường trung tâm thôn. Tuy vậy, so với mục tiêu của dự án đề ra còn quá chậm và trong thôn vẫn còn 21 hộ nghèo.
Bí thư Chi bộ Thái Văn Hùng nói: Chúng tôi kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng theo các chương trình cho đồng bào miền núi. Đến năm 2011 mới bắt đầu thực hiện nhưng tiến độ quá chậm, trong đó người dân cần nhất là điện thắp sáng hiện vẫn chưa có, mặc dù chúng tôi đã nhường đất để xây dựng nhà máy thủy điện.
Trưởng phòng Dân tộc huyện Sông Hinh, anh Ksor-Y-Tin cho biết: Thời gian thực hiện dự án đã hơn một nửa nhưng đến nay chỉ mới cấp được 1,5 tỷ trong số hơn 13 tỷ đồng nên chậm tiến độ. Riêng đường điện phục vụ sinh hoạt cho bà con, UBND tỉnh Phú Yên giao cho Công ty Điện lực Phú Yên nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa thực hiện. Nghe nói cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay họ sẽ kéo điện cho dân nhưng không biết có được hay không.
Thiết nghĩ UBND tỉnh Phú Yên cần quan tâm đầu tư kinh phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cho người dân thôn Kinh Tế 2 được hưởng lợi./.
|