|
(ĐCSVN) - Ngày 6-9-2012, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp đón một số người dân đến đưa “Đơn kiến nghị khẩn cấp” của các hộ dân ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Nội dung đơn kiến nghị có đoạn nêu rõ: "Chúng tôi gồm gần 200 hộ dân, với hàng ngàn nhân khẩu đang sinh sống tại ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; là những người dân nghèo, nhiều gia đình là thương, bệnh binh, hưu trí, công nhân… với đồng lương ít ỏi, tích cóp dành dụm mua một chỗ ở, mong ổn định cuộc sống. Chúng tôi đã cùng nhau tôn tạo đường đi, cống rãnh, xây dựng nếp sống văn minh sạch đẹp. Chúng tôi đã thành lập tổ dân phố, lắp đặt điện nước, trở thành cụm dân cư mới và đã ăn ở ổn định gần 10 năm. Bất ngờ, vừa qua, chúng tôi nhận được Thông báo số 1440/TB - UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012, do Chủ tịch xã Mễ Trì ký, với nội dung sẽ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Mễ Trì trước ngày 30/9/2012. Tuy nhiên, chính quyền không hề bàn bạc với người dân, cũng không có bất kỳ thông báo gì về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Người dân chúng tôi rất hoang mang, lo lắng, vì nếu mất nhà, mất đất thì biết tìm đâu ra chỗ ở? Chúng tôi sẽ sinh sống, làm việc và học tập ra sao?
 |
|
Các hộ dân ngõ 379 đường Lương Thế Vinh đến đưa đơn kiến nghị tại Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. |
Chúng tôi cũng biết, theo quy định xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp là sai, nhưng chúng tôi chỉ là người mua và sử dụng nhà đã xây từ nhiều năm nay. Cho đến hiện tại, chúng tôi không có tranh chấp, không vi phạm hành lang công cộng. Vì vậy, nếu chính quyền có lấy đất xây dựng công trình nào đó, cũng phải có trình tự minh bạch, có thông báo cho dân biết, có chế độ hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng, tái định cư công khai... Qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi kiến nghị tạm dừng việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại đây để chờ có các chính sách an sinh xã hội kèm theo, giúp cho người dân không phải lâm vào tình cảnh không có chỗ ở..."
Sau khi xem xét đơn kiến nghị và các tài liệu kèm theo, chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền Từ Liêm, Hà Nội xem xét, kiểm tra và xử lý các vấn đề nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hồi âm cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để chúng tôi thông tin tới bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí./.
|