Báo Nhân dân - cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam - ra số đầu tiên

Thứ tư, 16/10/2019 14:19
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng, ngày 11-3-1951, báo Nhân dân - cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam ra số đầu tiên.

Báo có 8 trang, ra hàng tuần; về sau báo ra hàng ngày với 20.000 bản mỗi ngày.

Trên trang nhất, báo đăng Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam; bài của đồng chí Trường Chinh: Hồ Chủ tịch, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta. Trên các trang tiếp theo, báo giới thiệu Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, bài Phong trào mua công trái của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh C.B.

Cùng với các sách báo khác trong kháng chiến, báo Nhân dân là một vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng ta. Báo là công cụ tuyên truyền, giáo dục, động viên, hướng dẫn mọi người thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.550, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực