Hà Nội: Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa

Thứ hai, 26/06/2017 11:30
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm, việc phổ biến pháp luật cho người dân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã dân tộc và miền núi, xã vùng sâu, vùng xa ở các huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội tập trung triển khai.

Trung tâm đã tổ chức 12 Hội nghị phổ biến pháp luật tại 12 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã dân tộc và miền núi của 05 huyện Thạch Thất, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn được Trung tâm phối hợp với các phòng tư pháp tổ chức.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện Phú Xuyên, Mê Linh, Ba Vì, Chương Mỹ tổ chức 7 cuộc tuyên truyền, trợ giúp cho 1.050 phụ nữ.

Qua đó giúp người dân được tiếp cận các thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, tháo gỡ được nhiều tranh chấp và những vướng mắc liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật như đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế…

Tuy nhiên,  việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã dân tộc và miền núi, xã vùng sâu, vùng xa; việc tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại các xã ở huyện ngoại thành  hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn.  Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động này hiện còn hạn hẹp…/.

Phương Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực