Học đại học muộn có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Thứ tư, 25/03/2015 16:36

(ĐCSVN) - Bạn đọc có địa chỉ thư điện tử Phungtuan@gmail.com gửi thắc mắc về vấn đề hoãn nghĩa vụ quân sự.

Nội dung câu hỏi: Năm nay em 21 tuổi, vì lí do gia đình, sau khi tốt nghiệp PTTH, em có nghỉ 2 năm. Sau đó em đỗ đại học 1 năm thì phường gửi giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự về. Sau khi em lên trường xin được giấy xác nhận xin hoãn NVQS thì ban quân sự phường nói rằng do em nghỉ học 2 năm nên em không được hoãn nghĩa vụ nữa. Trong trường hợp của em như vậy, thì em có được hoãn không ?

Trả lời: Theo Khoản 11, Điều 3, Luật nghĩa vụ quân sự quy định: Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Như vậy, bạn đang học đại học theo quy định bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ cho đến khi khóa học đấy kết thúc./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực