Đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp

Đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp

(ĐCSVN) - Tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.
Ngành Công thương tỉnh Thanh Hóa thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
Ngành Công thương tỉnh Thanh Hóa thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
(ĐCSVN) - Với đặc điểm địa bàn trải rộng, Thanh Hóa là tỉnh có nhiều khó khăn trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Song với những...
Phong Điền Quyết tâm đạt 16 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Phong Điền: Quyết tâm đạt 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
(ĐCSVN) - Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, trong số 17 chỉ tiêu đề ra, đến nay, Phong Điền đã có 07 chỉ tiêu đạt và...
Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2019
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2019
(ĐCSVN)- Kết thúc tháng 10/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và...
Giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc để đi đến thành công và thịnh vượng
Giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc để đi đến thành công và thịnh vượng

(ĐCSVN) - Tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến quan điểm xuyên suốt “giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc” để Tổ quốc, nhân dân ta đi đến bến bờ thành công và thịnh vượng, để đất nước vươn ra thế giới, xứng đáng với truyền thống dân tộc, xứng đáng với truyền thống của cha ông.

Biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt cải cách hành chính
Biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt cải cách hành chính

(ĐCSVN) – Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019 là dịp để biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt, tổng hợp những sáng kiến, ý tưởng hay để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất tuần 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng
Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất tuần 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Mai, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là người đạt giải Nhất tuần 12 (11-18/11). Điều đặc biệt là ở tuần 6 bạn Mai đã đạt giải nhất, như vậy đây là lần thứ 2 bạn Mai đạt giải nhất tuần.

Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”
Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

(ĐCSVN) – Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của các học sinh, sinh viên mà còn góp phần trang bị kiến thức pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân; góp phần xây dựng nếp sống tuân thủ Hiến pháp, pháp luật cho các em.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thượng tôn pháp luật”
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thượng tôn pháp luật”

(ĐCSVN) – Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, cần tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam thường xuyên, liên tục, thực chất hơn để việc học tập, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân của mỗi người.

Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống
Không để hình thành lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống

(ĐCSVN) – Theo đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận), cần phải tập trung phát hiện và ngăn chặn từ gốc, lấy phòng ngừa để đẩy lùi nạn tham nhũng ngay từ lúc manh nha trong tư tưởng của mỗi cá nhân, tổ chức.

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong Khởi tố cô giáo chủ nhiệm
Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm

(ĐCSVN) - Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) là cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L.H.L (học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quần chúng xin vào Đảng có cần khai người thân đang ở nước ngoài hay không
Quần chúng xin vào Đảng có cần khai người thân đang ở nước ngoài hay không?

(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Văn Thành ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) hỏi: Quá trình khai lý lịch xin vào Đảng, đoàn viên A không khai có anh ruột đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trường hợp này, chi bộ có ra nghị quyết đề nghị đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp vào đảng cho đoàn viên A được không?

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

(ĐCSVN) - Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; Rút ngắn thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an; Cán bộ mầm non được học cách quản lý cảm xúc; Lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài được vay ưu đãi tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng; Cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng …là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10.

Tổ chức hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật
Tổ chức hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam cần tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục thu được kết quả tích cực  ​
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục thu được kết quả tích cực ​

(ĐCSVN) - Viện trưởng Viện VKSND Lê Minh Trí cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục thu được những kết quả tích cực; số vụ án tham nhũng được khởi tố tăng 3,9%; tiến độ điều tra, truy tố đều tăng; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm, không có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, không để xảy ra các trường hợp oan, sai…

Kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy
Kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy

(ĐCSVN) – Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, cần tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước…

Cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách người bị hại trong các vụ án gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT
Cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách người bị hại trong các vụ án gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT

(ĐCSVN) - Đây là nội dung được quy định trong Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Ngành Bảo hiểm xã hội thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính
Ngành Bảo hiểm xã hội thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

(ĐCSVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao hiệu quả công việc, BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 777/QĐ- BHXH công bố 19 thủ tục hành chính (TTHC) thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên
Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học trở lên

(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Trong đó, nghị định quy định rõ điều kiện về năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch.