Khai trương hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện

Thứ bảy, 14/01/2017 14:46
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ khai trương hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện. Dự buổi lễ có: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ấn nút khai trương (Ảnh: kiemsat.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, dự án triển khai lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến đến Tòa án nhân dân cấp huyện phù hợp với định hướng của Đảng về việc “hạn chế tối đa tổ chức các hội nghị tập trung có quy mô toàn quốc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc”. Từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng tòa án điện tử với tiêu chí công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án từ Trung ương đến địa phương nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và các tổ chức có liên quan. Năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao đã đầu tư xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh đem lại hiệu quả cao

Năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục xây dựng hệ thống truyền hình hội nghị đến Tòa án quân sự Trung ương và 710 Tòa án nhân dân cấp huyện nhằm mở rộng phạm vi, khai thác triệt để các tiện ích, công năng của hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ công tác của Tòa án nhân dân các cấp, góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các Tòa án nhân dân theo hướng khoa học, hiện đại…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Hệ thống truyền hình hội nghị có rất nhiều công năng và rất tiện ích. Các cán bộ tòa án ở địa phương trên toàn quốc có thể tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo ngành; lắng nghe ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị; sử dụng hệ thống này phục vụ cho việc giao ban định kỳ, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; áp dụng hiệu quả trong đào tạo, các giảng viên, sinh viên của Học viện Tòa án có thể ngồi tại trường và tham dự các phiên tòa...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành tòa án trong thời gian qua đã tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân khi đến giải quyết công việc tại tòa án. Đặc biệt, việc xây dựng và khai trương trang thông tin điện tử về án lệ, đăng tải công khai các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật mang tính chuẩn mực của tòa án, bảo đảm thống nhất áp dụng pháp luật trong xét xử, tạo được tính minh bạch trong phán quyết của tòa án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên toàn quốc. Việc áp dụng mạng lưới truyền hình hội nghị đến Tòa án nhân dân cấp huyện đã xóa bỏ khoảng cách địa lý, tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đến cơ sở; cập nhật kiến thức pháp luật thông qua mở rộng phạm vi tham gia các hội nghị, hội thảo trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.

 

Đỗ Bình/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực