Mua bán đất trái phép ở đặc khu kinh tế có thể bị xử lý, thậm chí bị thu hồi

Thứ năm, 24/05/2018 10:58
(ĐCSVN) – Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, nếu chúng ta làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu rõ việc mua bán đất công, mua bán đất trái phép ở đặc khu có thể bị xử lý, thậm chí bị thu hồi thì xu hướng này sẽ giảm đi và giảm bớt sức nóng của việc mua bán đất ở các đặc khu kinh tế…

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên thảo luận Tổ sáng 22/5. Ảnh: Việt Hùng

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, sáng 22/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà - Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho ý kiến về vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, năm 2018 là năm mà đất nước vừa duy trì được sự ổn định, vừa phát triển đáp ứng được các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Quốc hội đã thông qua. “Nếu đánh giá đúng, đánh giá kỹ, chúng ta có thể thấy bức tranh tình hình kinh tế - xã hội đang sáng lên rất nhiều” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Tiếp tục nhấn mạnh đến bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, điều đáng mừng hơn là hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 đã mang lại thay đổi trong tư duy và hành động. Bộ trưởng cũng phân tích, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho thấy, các Nghị quyết Trung ương đã đặt ra rất đúng với tình hình hiện nay và đã đưa ra những giải pháp và chúng ta cũng không thể nóng vội để trong vòng một năm có thể thực hiện được hết các mục tiêu đó.

Vì vậy, để có được những kiến nghị kịp thời, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng cần giải quyết được những vấn đề cụ thể cho các tháng còn lại của năm 2018. Theo đó, một trong những việc mà chúng ta đang hết sức nỗ lực bên cạnh việc Trung ương đã ra được các chủ trương, đường lối quan trọng là cần phải tiếp tục đổi mới và đổi mới toàn diện. Trên cơ sở đó, trong thời gian qua, Chính phủ đang từng bước cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách pháp luật, để đưa các chủ trương, đường lối đúng đắn đó vào áp dụng trong thực tiễn và đảm bảo được tính lâu dài.

"Để đưa các chủ trương, đường lối quan trọng đó vào thực tiễn thì vấn đề gì cần phải đưa sớm, những luật gì cần phải bàn, những luật gì để Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội đóng góp… để làm sao cơ chế đó sớm thể chế hóa, để có thể pháp luật hóa những tư tưởng đó cho tốt" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Ví dụ đối với những vướng mắc trong Luật Đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng chúng ta cần Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội thảo luận, có ý kiến, kiến nghị nghị để có thể giải quyết các vướng mắc trong suốt thời gian qua. Hay trong công tác thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ trưởng cho biết để phù hợp với đề xuất thay đổi nền kinh tế hiện nay theo hướng không đánh đổi kinh tế lấy môi trường, phát triển kinh tế bền vững… thì Luật Bảo vệ môi trường cũng cần phải thay đổi.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề cập đến công tác hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, trong công tác bảo vệ rừng, chính sách đối với đặc khu kinh tế…

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tổ chức thực thi các hệ thống văn bản pháp luật hiện hành là hết sức quan trọng, trong đó cần có sự vào cuộc, nâng cao năng lực của các cấp chính quyền. Vì theo Bộ trưởng, những tình trạng như khai thác cát trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép… cần phải được tăng cường sự giám sát, kiểm tra và xử lý của chính quyền các cấp.

Đề cập trực tiếp đến câu chuyện hiện nay ở một số đặc khu có hiện tượng mua bán chuyển nhượng đất đai, Bộ trưởng cho rằng, nếu như người dân mua bán đất công, đất chưa chuyển mục đích là trái pháp luật. Trên thực tế thì địa phương hoàn toàn có thể xử lý. Từ đó, Bộ trưởng nhấn mạnh “Nếu chúng ta làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu rõ việc mua bán đất công, mua bán đất trái phép ở đặc khu có thể bị xử lý, thậm chí bị thu hồi thì xu hướng này sẽ giảm đi và giảm bớt sức nóng của việc mua bán đất ở các đặc khu kinh tế…”./.

BL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực