Sắp trao giải Cuộc thi “Sáng kiến phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên”

Thứ ba, 25/12/2018 14:29
(ĐCSVN) - Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” sẽ được trao giải trước ngày 31-12-2018.

Theo Bộ Tư pháp, cuộc thi đã được tổ chức rộng rãi trên cả nước nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Bài dự thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”. Ảnh: TL.

Phát động từ ngày 24-7-2018 đến hết ngày 30-10-2018, Cuộc thi đã nhận được 10.471 bài dự thi của các tác giả và nhóm tác giả. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có bài dự thi, trong đó, một số địa phương có số lượng bài dự thi nhiều như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Vĩnh Long,...

Đối tượng tham gia dự thi rất đa dạng, trong đó nhóm đối tượng là học sinh và giáo viên thuộc ngành giáo dục chiếm số lượng nhiều nhất, tiếp đến là cán bộ, chiến sỹ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp, cán bộ hưu trí...

 Các bài dự thi chủ yếu viết về các mô hình, sáng kiến PBGDPL cho nhóm đối tượng thanh, thiếu niên là học sinh trong trường học; thanh niên trong quân đội, công an; thanh niên là người lao động trong các doanh nghiệp; thanh, thiếu niên trong có nguy cơ vi phạm pháp luật cao; thanh thiếu niên sống ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Căn cứ vào kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 1 Giải nhất 5.000.000 đồng/giải; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng/giải (02 giải); 3 giải ba, mỗi giải 2.000.000 đồng/giải; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng và một số giải phụ: 500.000 đồng/giải.

T. Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực