Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNWomen tại Việt Nam

Thứ tư, 22/02/2017 17:11
(ĐCSVN) - Bộ Tư pháp vừa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng Đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UNWomen) tại Việt Nam, bà Shoko Ishikawa.

Việc trao Kỷ niệm chương là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của bà Shoko Ishikawa với sự phát triển ngành tư pháp Việt Nam đồng thời cũng ghi nhận những đóng góp quý báu của UNWOMEN tại Việt Nam trong những năm qua.



Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNWomen tại Việt Nam. 
(Ảnh: TH).

Trong quá trình công tác tại Việt Nam từ năm 2013 tới nay, bà Shoko Ishikawa cùng các đồng nghiệp tại UNWomen đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong quá trình lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực để thực thi các cam kết quốc tế, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Đối với Bộ, ngành tư pháp, được sự quan tâm của bà Shoko Ishikawa, nhiều dự án, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đã được triển khai hiệu quả. Thông qua các dự án này, UNWomen đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc lồng ghép giới vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tăng cường tiếp cận công lý và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực