Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

(ĐCSVN) - Chương trình truyền hình trực tiếp (THTT) Tư vấn tuyển sinh 2024 đồng hành cùng thí sinh chinh phục kỳ thi, mang đến cho học sinh, thí sinh những thông tin hữu ích và cập nhật nhất về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
Làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách giáo dục đại học
(ĐCSVN)- Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần làm rõ những vướng mắc, rào cản liên quan tới thể chế, chính sách, đề xuất giải pháp phù hợp, trong đó...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm học 2023-2024 hứa hẹn nhiều đổi mới
(ĐCSVN) - Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ về những nhiệm vụ cụ thể của năm...
Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học
Nâng cao nhận thức về tự chủ đại học
(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, tự chủ đại học không chỉ dừng lại ở cấp quản lý cơ sở giáo dục, hay việc ban hành các quy chế....
Vì sao chọn 6 tác phẩm Ngữ văn học bắt buộc
Vì sao chọn 6 tác phẩm Ngữ văn học bắt buộc?

(ĐCSVN) - Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Chủ biên chương trình môn Ngữ Văn trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho hay, lý do chỉ lựa chọn 6 tác phẩm bắt buộc ở cấp THPT đều dựa vào các tiêu chí và yêu cầu lựa chọn văn bản nói chung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải thêm phương thức tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải thêm phương thức tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

(ĐCSVN)- Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt thông tin về tuyển sinh vào lớp 6 với phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, thay vì cấm thi tuyển dưới mọi hình thức như hiện nay.

Cần phân định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường
Cần phân định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường

(ĐCSVN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cần thể hiện và phân định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường với cơ quan quản lý nhà nước và với Hiệu trưởng, đồng thời làm rõ hơn quyền tự chủ của các trường, thể hiện rõ hơn trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học.

Trường ĐH Tây Bắc nuôi trồng thử nghiệm Đông trùng hạ thảo
Trường ĐH Tây Bắc nuôi trồng thử nghiệm Đông trùng hạ thảo

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo ra sản phẩm Đông trùng hạ thảo gần với tự nhiên nhất, chất lượng cao, giá thành hạ, Trường ĐH Tây Bắc đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm thành công Đông trùng hạ thảo C. militaris tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Giáo dục hiện nay còn một số khâu đang đi ngược quy trình
Giáo dục hiện nay còn một số khâu đang đi ngược quy trình

(ĐCSVN)- Chiều 1/11, tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến về thực trạng giáo dục – đào tạo hiện nay, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Giáo viên công tác 37 năm nhận lương hưu 1,3 triệu đồng tháng thì sống sao được
Giáo viên công tác 37 năm nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng thì sống sao được

(ĐCSVN)- Bên hành lang Quốc hội sáng 30/10, chia sẻ về trường hợp cô giáo Trương Thị Lan (Trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), sau 37 năm công tác về nghỉ hưu nhận mức lương 1,3 triệu đồng/tháng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để có đánh giá công bằng.

Tháo gỡ khó khăn trong tự chủ giáo dục Đại học
Tháo gỡ khó khăn trong tự chủ giáo dục Đại học

(ĐCSVN) - Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ giai đoạn 2014 - 2017.

Trả lại đúng vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh
Trả lại đúng vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh

​(ĐCSVN)- Chưa năm học mới nào, cộng đồng phụ huynh lên tiếng đòi giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh “mạnh” như năm nay, đặc biệt là sau khi một phụ huynh ở TP HCM viết đơn gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội phụ huynh vì cho rằng tình trạng lạm thu ngày càng phát triển và biến tướng dưới nhiều hình thức.

Quyết định phong Giáo sư, Phó Giáo sư danh dự của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh là sai quy định
Quyết định phong Giáo sư, Phó Giáo sư danh dự của Trường ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh là sai quy định

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, sự việc Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc phong Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) danh dự cho các nhà khoa học có đóng góp cho trường đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo các quy định hiện hành về việc trao tặng danh hiệu GS danh dự thì Quyết định này là sai quy định.

Lạm thu- nói mãi vẫn vậy
Lạm thu- nói mãi vẫn vậy!

(ĐCSVN) - Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm học mới, nhiều nơi lại lùm xùm chuyện lạm thu, năm nay cũng không ngoại lệ. Mới tuần đầu năm học mới, dư luận, đặc biệt là trên mạng xã hội đã "sôi sục" tình trạng lạm thu, gây nhiều bức xúc.

Trường chưa đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên sẽ dừng triển khai VNEN
Trường chưa đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên sẽ dừng triển khai VNEN

(ĐCSVN) - Trước thông tin về Báo cáo nghiên cứu đánh giá tác động của Mô hình trường học mới (VNEN) vừa được Ngân hàng thế giới công bố, ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có trao đổi đa chiều về nội dung trên.

Hà Nội Nan giải bài toán chợ cóc , chợ tạm
Hà Nội: Nan giải bài toán chợ "cóc", chợ tạm

(ĐCSVN) - Sau nhiều tháng các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt nhằm lập lại trật tự đô thị, đến nay việc lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh tại Hà Nội đã phần nào tạm lắng xuống.

Chưa có cơ sở khẳng định Việt Nam đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ
Chưa có cơ sở khẳng định Việt Nam đang “bội thực” thạc sĩ, tiến sĩ

(ĐCSVN) - "Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đã có vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định hiện hành, không phân biệt cơ sở đào tạo lớn hay nhỏ" - đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT trong cuộc trao đổi với báo chí xung quanh kết luận thanh tra của Bộ về hàng loạt sai phạm của Học viện Khoa học Xã hội thời gian qua.

Côn Đảo Bao giờ cơ sở giáo dục mầm non hết quá tải
Côn Đảo: Bao giờ cơ sở giáo dục mầm non hết quá tải?

(ĐCSVN) – Là Huyện “đếm trên đầu bàn tay” trên cả nước tuyển sinh trẻ từ 3 tháng tuổi, từ năm 1998 đến nay, số học sinh tại cơ sở mầm non tại huyện Côn Đảo luôn tăng mạnh, trong khi cơ sở vật chất trường lớp hiện nay đã quá tải, không đáp ứng hết nhu cầu người dân trên địa bàn huyện...

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển phù hợp chắc chắn trúng tuyển đại học
Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển phù hợp chắc chắn trúng tuyển đại học

(ĐCSVN) - Kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm chính quy đợt 1 đã kết thúc. Hơn một nửa số trường và đơn vị tuyển sinh trong cả nước đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt đầu tiên. Ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh phương thức xét tuyển năm nay.

Nên xem xét lại chính sách cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học
Nên xem xét lại chính sách cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học

(ĐCSVN)- Qua đợt xét tuyển vừa rồi, có thể thấy việc cộng điểm ưu tiên đang nảy sinh những bất hợp lý, gây thiệt thòi cho thí sinh khu vực 3 điểm cao mà không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành/trường yêu thích. Vì thế, đã đến lúc cần thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo sự công bằng cho thí sinh.

Đợt 1 có 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu
Đợt 1 có 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu

(ĐCSVN)- Ngày 1/8, Bộ GD&ĐT có thông tin nhanh về tình hình xét tuyển sinh chính quy ĐH, CĐ Sư phạm (đợt 1, năm 2017). Theo đó, ngay trong đợt 1 đã có tới 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu; nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới 234 trường (chiếm 73% số trường tuyển sinh).

Nhìn nhận cơ hội và thách thức của các trường sư phạm hiện nay
Nhìn nhận cơ hội và thách thức của các trường sư phạm hiện nay

(ĐCSVN)- Ngày 10/7, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 cho GS.TS Nguyễn Văn Minh. Cũng tại đây, Bộ trưởng đã có những trao đổi về cơ hội, thách thức và giao nhiệm vụ cho các trường sư phạm cả nước.

VietAbroader - Truyền lửa cho tuổi trẻ Việt Nam
VietAbroader - Truyền lửa cho tuổi trẻ Việt Nam

(ĐCSVN) - Sáng 14/6, Tổ chức VietAbroader đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu 3 dự án mùa hè năm 2017 gồm: Trại hè VietAbroader 2017, Trại hè Tân sinh viên YOFO 2017 và Hội thảo Nghề nghiệp VietAbroader 2017.

Bỏ biên chế giáo viên cần có lộ trình và cách làm phù hợp với điều kiện
Bỏ biên chế giáo viên cần có lộ trình và cách làm phù hợp với điều kiện

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, thông tin về việc thí điểm bỏ công chức, viên chức giáo viên đã nhận được nhiều luồng ý kiến từ dư luận. Trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đồng tình với chủ trương này, tuy nhiên đều cho rằng cần phải tính toán thận trọng, kỹ lưỡng.