ĐHQGHN và tỉnh Phú Thọ hướng đến hợp tác toàn diện trong giáo dục và khoa học

Thứ năm, 16/07/2020 15:55
(ĐCSVN) - Ngày 15/7, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ trong công tác tư vấn phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải và Phan Trọng Tấn, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số cơ sở đào tạo của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học, các chuyên gia của ĐHQGHN đã đóng góp nhiều ý kiến, tư vấn vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, nhiệm kì 2020 - 2025, trong đó có các nội dung: phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số; phát triển du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển bền vững và hiệu quả nông - lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi; đảm bảo môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa xã hội của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; phương hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong mỗi nhóm vấn đề, các chuyên gia đã phân tích bối cảnh và thực trạng, từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu, các giải pháp và định hướng cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ cho giai đoạn 2020 - 2025.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn  phát biểu  tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cảm ơn đoàn công tác của ĐHQGHN đã đóng góp nhiều ý kiến khoa học quý báu về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Chủ tịch UBND Tỉnh đồng thời nhấn mạnh đây là những gợi ý hữu ích, là cơ sở để tỉnh tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu và triển khai áp dụng vào thực tế. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và các dịch vụ công,... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang bày tỏ mong muốn ĐHQGHN tiếp tục đồng hành để nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu hơn về các nhóm lĩnh vực đang là trọng tâm phát triển của địa phương; mong muốn ĐHQGHN hỗ trợ các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng của tỉnh trong đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, xây dựng và phát triển một số ngành học, nâng cao chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học...

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối với ĐHQGHN. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, ĐHQGHN gắn với chất lượng quốc gia, trách nhiệm quốc gia nên việc đem những nghiên cứu đóng góp cho Phú Thọ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của đội ngũ các nhà khoa học đối với địa phương. Về đề xuất của tỉnh đối với các nội dung chuyên sâu, Giám đốc ĐHQGHN cho biết sẽ hình thành các nhóm chuyên gia nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan.

Trước đó, cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của ĐHQGHN đã thăm và làm việc với Trường ĐH Hùng Vương và Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ./.

T.Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực