Ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam

Thứ hai, 19/09/2011 22:56

(ĐCSVN)- Ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015.

Việc ký kết đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc xác định và triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, định hướng giáo dục đào tạo trong hệ thống nhà trường, đẩy mạnh học tập trong xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

 

 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận và Chủ tịch Hội Khuyến học VN
Nguyễn Mạnh Cầm ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015.


Định hướng phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015, hằng năm, khi xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học, Bộ đưa ra chương trình phối hợp giữa Bộ và Hội về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; Bộ và Hội phối hợp chương trình phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ và Hội phối hợp chặt chẽ, làm nòng cốt trong hoạt động của “Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập” ở cấp Trung ương và địa phương góp phần xây dựng Đề án xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Bộ và Hội phối hợp chặt chẽ tổ chức Tuần lễ Khuyến học, Tháng Khuyến học và tổ chức Ngày Khuyến học 2/10, động viên phong trào khuyến học, khuyến tài trong xã hội…

Riêng trong năm 2011, Bộ sẽ phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005- 2010"; xây dựng và triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020"; xây dựng tiêu chí công nhận "Đơn vị học tập", tiêu chí đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng.

Năm 2012, Hội phối hợp với Bộ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. 

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đều nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp công tác nhằm xây dựng một xã hội học tập suốt đời. Đồng thời, Bộ mong muốn Hội tích cực trao đổi, tham mưu cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt vấn đề lạm thu trong các trường học hiện nay, vấn đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực