Nỗ lực xây dựng ngành khoa học chính trị cách mạng trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng

Thứ ba, 27/09/2011 15:33

(ĐCSVN)Sáng ngày 27/9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH& NV) thuộc Đại hoc Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập khoa Khoa học chính trị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Giáo sư Nguyễn Đức Bình - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước sự ra đời của khoa Khoa học chính trị, trường Đại học KHXH& NV- một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu có bề dày truyền thống, có đội ngũ nhà giáo tâm huyết, tài năng của đất nước.

 

 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi Lễ .
(Ảnh: TH)


Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng đề ra đường lối đưa đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định ba khâu đột phá, trong đó, khâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trọng tâm là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Do vậy, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đang rất cần những cán bộ am hiểu về khoa học chính trị, có đủ phẩm chất, năng lực hoạt động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể từ trung ương đến cơ sở, góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ mong muốn, thầy và trò khoa Khoa học chính trị, trường Đại học KHXH& NV, với nhận thức sâu sắc về niềm vinh dự và trách nhiệm trong việc đào tạo ra những cán bộ chính trị phục vụ đất nước, sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực và sáng tạo giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng ngành khoa học chính trị cách mạng trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng rằng, ngành đào tạo khoa học chính trị của đất nước nói chung và trường Đại học KHXH& NV nói riêng sẽ phát triển mạnh, vừa tiếp cận được các tri thức chính trị hiện đại, vừa thể hiện được bản sắc và nét độc đáo của chính trị Việt Nam.

Thay mặt trường Đại học KHXH& NV, ông Đặng Xuân Kháng, Trưởng phòng Tổ chức của trường đã công bố Quyết định thành lập khoa Khoa học chính trị và Quyết định bổ nhiệm GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Chủ nhiệm khoa Khoa học chính trị.

 

 Chương trình văn nghệ tại buổi Lễ (Ảnh: TH)


Tại buổi Lễ, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, Bộ môn Khoa học chính trị - đơn vị tiền thân của khoa Khoa học chính trị,  trường Đại học KHXH& NV đã có lịch sử hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành. Tuy lịch sử hơn 20 năm của Khoa chưa phải là dài, nhưng GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng cũng rất đáng tự hào, bởi lịch sử ấy được viết nên trước hết bởi tầm nhìn của nhiều thế hệ lãnh đạo Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học KHXH& NV hiện nay. Bên cạnh đó, lịch sử ấy còn được viết nên bởi trí tuệ và tâm huyết của rất nhiều thầy cô giáo, cán bộ cơ hữu cũng như cộng tác viên của Khoa.

GS. TS Phùng Hữu Phú khẳng định: Tự hào về những thành tựu đã đạt được, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên khoa Khoa học chính trị cũng ý thức được rõ ràng, trách nhiệm đặt ra phía trước là hết sức nặng nề. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm đề ra là phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có niềm tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc khi được vinh dự là người làm công tác đào tạo ngành Khoa học chính trị của Việt Nam.

Khoa Khoa học chính trị do GS, TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm hiện có 17 cán bộ cơ hữu (gồm 2 Giáo sư, 2 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ và 5 học viên cao học), 8 giảng viên kiêm nhiệm và đội ngũ cán bộ mời giảng gồm hơn 30 nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao...Với bốn bộ môn gồm: Lý thuyết chính trị, Hồ Chí Minh học, Chính trị Việt Nam và Chính trị thế giới, cơ cấu bộ môn của Khoa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Nhà nước XHCN và hội nhập thế giới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực