Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

Truyền hình trực tiếp tư vấn tuyển sinh 2024 trên VTV2

(ĐCSVN) - Chương trình truyền hình trực tiếp (THTT) Tư vấn tuyển sinh 2024 đồng hành cùng thí sinh chinh phục kỳ thi, mang đến cho học sinh, thí sinh những thông tin hữu ích và cập nhật nhất về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024.
Đã có hơn 4 200 đơn đăng ký thi Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh
Đã có hơn 4.200 đơn đăng ký thi "Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh"
(ĐCSVN) - Tính đến 1/3/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử Tiếng Anh” đã nhận được hơn 4.200 đơn đăng ký dự thi trên toàn quốc.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh ngành công nghệ vi mạch bán dẫn
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh ngành công nghệ vi mạch bán dẫn
(ĐCSVN) - Năm học 2024-2025, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) bắt đầu tuyển sinh ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn (mã ngành:...
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường
(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết, tính đến ngày 5/11, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến...
Bộ Công an chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiệu quả các kỳ thi tuyển sinh năm 2023
Bộ Công an chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiệu quả các kỳ thi tuyển sinh năm 2023

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới.

Bình Định nỗ lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
Bình Định nỗ lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ lưu ý, khi báo cáo, trả lời đoàn giám sát cần rõ, thẳng thắn, đầy đủ, trung thực, nêu được cả điểm mạnh, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân… để đoàn giám sát đưa ra kết luận cuối cùng phản ánh đúng, khách quan những gì ngành Giáo dục đã và đang làm.

Hưng Yên tiếp tục bám sát quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018
Hưng Yên tiếp tục bám sát quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị Sở GD&ĐT Hưng Yên cần tiếp tục bám sát quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, tiếp thu đầy đủ ý kiến, nội dung đã trao đổi với các vụ, cục để có những kết quả tốt nhất, hiểu rõ các vấn đề nhất.

Đồng tình xây dựng đề án riêng để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp
Đồng tình xây dựng đề án riêng để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

(ĐCSVN) - Ủng hộ Bộ NN&PTNT xây dựng đề án riêng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút sinh viên ở lĩnh vực này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lưu ý hướng tiếp cận tổng thể và hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tránh trùng lặp với các đề án khác.

Hà Nội bước đầu triển khai hiệu quả đổi mới giáo dục phổ thông
Hà Nội bước đầu triển khai hiệu quả đổi mới giáo dục phổ thông

(ĐCSVN) - Một trong những đề xuất chung được giáo viên, lãnh đạo các trường THPT ở Hà Nội gửi tới Đoàn giám sát và Bộ GD&ĐT là mong sớm có phương án tổ chức thi THPT và phương án tuyển sinh đại học năm 2025 để học sinh, giáo viên, nhà trường có định hướng giảng dạy, học tập.

Hà Nội dự kiến khảo sát học sinh lớp 12 vào tháng 4-2023
Hà Nội dự kiến khảo sát học sinh lớp 12 vào tháng 4-2023

(ĐCSVN) - Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, để giúp học sinh lớp 12 tập dượt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt khảo sát toàn thành phố. Thời gian tổ chức khảo sát dự kiến trong tháng 4/2023.

Bộ GD ĐT làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về đổi mới giáo dục phổ thông
Bộ GD&ĐT làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về đổi mới giáo dục phổ thông

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện tầm nhìn rộng lớn, tính lý tưởng, tính toàn diện, tầm mong đợi, kỳ vọng rất cao. Có điểm có thể làm được ngay, nhưng có điểm đặt ra để đi trong nhiều năm và trong quá trình đi có thể điều chỉnh.

Đã có nhiều điều chỉnh về dạy học các môn tích hợp phù hợp thực tế
Đã có nhiều điều chỉnh về dạy học các môn tích hợp phù hợp thực tế

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã lắng nghe, trao đổi và đã có nhiều điều tiết, điều chỉnh về việc dạy học các môn tích hợp cho phù hợp với thực tế của các nhà trường. Sau các đợt giám sát của Quốc hội, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đánh giá và điều chỉnh.

Học sinh THPT được đổi môn học tự chọn vào cuối năm học
Học sinh THPT được đổi môn học tự chọn vào cuối năm học

(ĐCSVN) - Trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Hợp tác về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
Hợp tác về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục

(ĐCSVN) - VNPT cam kết sẽ đồng hành, chung sức để góp phần đưa Bộ GĐ&ĐT trở thành một trong những Bộ đi đầu cả nước về chuyển đổi số... Quan trọng hơn, là đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn cuộc sống, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho giáo viên, sinh viên, học sinh.

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nâng cao chất lượng đào tạo
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nâng cao chất lượng đào tạo

(ĐCSVN) - Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cần định vị được mình đang ở đâu, ở vị trí nào trong hệ thống đào tạo, nghiên cứu nghệ thuật của Việt Nam và thế giới; nhìn nhận đầy đủ sở trường, sứ mệnh, thuận lợi, cũng như thách thức đặt ra cả trong trước mắt và lâu dài. Từ đó, phân tích nhìn thấy cơ hội, đặt ra tầm nhìn cho 10-20 năm sau.

Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non
Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định sự đổi mới của toàn hệ thống giáo dục cần bắt đầu từ đổi mới, gia tăng chất lượng giáo dục mầm non (GDMN). Chăm lo cho giai đoạn này vừa là một vấn đề khoa học, vừa là vấn đề thuộc về nhận thức, tình cảm, lương tri, dành điều tốt nhất cho trẻ em.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực của Thủ đô năm 2022
Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực của Thủ đô năm 2022

(ĐCSVN)- Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng thầy giáo, cô giáo là những điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô, cần ghi nhận rất nhiều tấm gương các thầy, cô giáo nhiều thế hệ đã ngày đêm âm thầm cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp trồng người cao quý.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong ngành Giáo dục

(ĐCSVN)- Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ https://csdl.moet.gov.vn là một công cụ sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục (dành cho bậc học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) nhằm cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin phục vụ quản lý trong ngành giáo dục.

Đổi mới phương pháp giáo dục thể chất khuyến khích trẻ tăng cường vận động
Đổi mới phương pháp giáo dục thể chất khuyến khích trẻ tăng cường vận động

(ĐCSVN) - Từ năm 2023 đến năm 2025, chương trình "Năng động cùng thể thao” đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng Chiến lược 6C trên toàn quốc thông qua tập huấn, khảo sát, đánh giá và ban hành hướng dẫn khuyến nghị tất cả các tỉnh/thành phố vận dụng 6C vào môn Giáo dục thể chất tại trường học.

Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc
Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc

(ĐCSVN)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Quốc hội cho phép xây dựng Luật Nhà giáo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý, đãi ngộ, tôn vinh… phù hợp với vai trò, vị trí quan trọng, đặc thù lao động nghề nghiệp của nhà giáo.

Tăng cường nhận thức đổi mới giáo dục
Tăng cường nhận thức đổi mới giáo dục

(ĐCSVN)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường hơn nữa nhận thức đổi mới từ giáo viên đến quản lý, từ bậc cơ sở đến lãnh đạo định hướng đúng tinh thần của Chương trình GDPT mới, hướng tới mục tiêu cuối cùng là học sinh.

Thực hiện nghiêm túc chính sách phát triển giáo dục mầm non
Thực hiện nghiêm túc chính sách phát triển giáo dục mầm non

(ĐCSVN)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đề nghị lãnh đạo các địa phương chú trọng, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách, các quy định về quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Thị sát triển khai môn Khoa học Tự nhiên và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Thị sát triển khai môn Khoa học Tự nhiên và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh môn Khoa học Tự nhiên là một trong những sự khác biệt rõ ràng của chương trình hiện hành và Chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị, tất cả các cấp quản lý từ Sở đến Phòng GD&ĐT, giáo viên cần nâng cao nhận thức về môn học này và phải có sự quan tâm đầy đủ trong quá trình triển khai.

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2022 – 2023
Trường ĐH Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2022 – 2023

(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Trường ĐH Nội vụ Hà Nội cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo khí thế mới, tinh thần mới đầy niềm tin để cùng nhau chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho việc sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Trao giải Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
Trao giải Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức đã quyết định trao thưởng cho 213 bài giảng, trong đó, có 12 Giải Nhất, 25 Giải Nhì, 29 Giải Ba, 40 Giải Khuyến khích, 6 Giải ý tưởng sảng tạo và 100 giải phong trào.

Trường Hy Vọng nhận 27 000 ly sữa tươi sạch từ Quỹ Vì tầm vóc Việt
Trường Hy Vọng nhận 27.000 ly sữa tươi sạch từ Quỹ Vì tầm vóc Việt

(ĐCSVN) - Ngày 06/10, tại TP Đà Nẵng, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng chính thức tiếp nhận những ly sữa tươi sạch TH true MILK đầu tiên, trong tổng số 27.000 ly sữa mà Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) và Tập đoàn TH sẽ trao tặng cho các em học sinh trong năm học 2022-2023.

Cần phê duyệt kỹ các chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non
Cần phê duyệt kỹ các chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các địa phương quan tâm chất lượng chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ em mầm non, cần phê duyệt kỹ các chương trình dạy cho trẻ. Bên cạnh đó, tiếp tục chuẩn bị điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị; tập huấn đầy đủ cho đội ngũ giáo viên, thẩm định kỹ các giáo viên nước ngoài; tích cực số hoá giáo trình, tài liệu...