Tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thứ hai, 10/12/2018 20:59
(ĐCSVN) – Các hoạt động của Tuần lễ tiếng Nga (từ ngày 10 đến 16/12) là cơ hội để các giáo viên các trường Đại học Nga chia sẻ phương pháp áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại của Nga về việc giảng dạy tiếng Nga cho các nhà Nga ngữ học Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội N.V.Shafinskaia phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KL)

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã tổ chức khai mạc Tuần lễ tiếng Nga với sự tham gia của đông đảo các nhà Nga ngữ học Việt Nam và các giáo viên dạy tiếng Nga đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội N.V.Shafinskaia cho biết, đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, tiếng Nga không chỉ là biểu tượng chiến đấu cho độc lập và tự do trong quá khứ, nó cũng là công cụ phát triển trong tương lai.

Bày tỏ lời cảm ơn tới các nhà Nga ngữ, phiên dịch và giáo viên tiếng Nga của Việt Nam đã là cầu nối giúp người dân Việt Nam học tập tiếng Nga, làm quen với văn hóa Nga, bà N.V.Shafinskaia cho rằng, các hoạt động của Tuần lễ tiếng Nga (từ ngày 10 đến 16/12) là cơ hội để các giáo viên các trường Đại học Nga chia sẻ phương pháp áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại của Nga về việc giảng dạy tiếng Nga cho các nhà Nga ngữ học Việt Nam. Thông qua chương trình, các thầy cô giáo tiếng Nga cuả Việt Nam sẽ có thêm những chia sẻ, trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy, cũng như hiểu thêm về chuyên môn để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Trong khuôn khổ Tuần lễ tiếng Nga lần này, đoàn đại biểu Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tyumen sẽ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tài liệu và phương pháp giảng dạy môn tiếng Nga nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các trường Đại học của Liên bang Nga và Việt Nam./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực