Chia sẻ thông tin và ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2016

Thứ sáu, 23/12/2016 20:13
(ĐCSVN) – Ngày 23/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin và Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2016.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị
 (Ảnh: KL)

Tham dự Hội nghị có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong; Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (Paccom) Phan Anh Sơn cùng hơn 150 đại biểu đến từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, một số cơ quan Bộ, ngành, tổ chức nhân dân Trung ương, đại diện các địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội nghị chia sẻ thông tin và ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2016 được tổ chức trên tinh thần mong muốn kết nối, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hội nghị là dịp để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cập nhật những thông tin mới và chính xác nhất về các quy định liên quan đến thủ tục hành chính...; được giải đáp thắc mắc để hoạt động tích cực và hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh về việc thường xuyên tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết: Thời gian gần đây, việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị chia sẻ thông tin đã trở thành hoạt động thường xuyên của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Điều này cũng xuất phát từ tình hình thực tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường xuyên cần được cập nhật thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến quy định của Việt Nam về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp ý nghĩa và thiết thực cũng như tình cảm hữu nghị, tinh thần hợp tác và quan hệ đối tác tin cậy của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết, trong thời gian tới, Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chia sẻ thông tin, nhu cầu và kết nối giữa địa phương với các nhà tài trợ, quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; công tác tập huấn, nghiên cứu, đào tạo cũng như tiếp tục tìm những hướng đi mới phù hợp với tình hình nhằm tăng cường hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài trong năm 2016; được các chuyên gia, đại diện các cơ quan trực tiếp ban hành hoặc trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính đến từ Cục Việc làm  (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Cục Thuế thành phố Hà Nội giải đáp thắc mắc của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được trao tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương tại Hội nghị (Ảnh: KL)

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiêu biểu có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận và tri ân những nỗ lực, những đóng góp ý nghĩa,thiết thực cũng như tình cảm hữu nghị, tinh thần hợp tác và quan hệ đối tác tin cậy của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực